Tạm giữ tài xế xe khách giường nằm lao xuống vực khiến 4 người chết ở Cao Bằng

Thời sựThứ Hai, 23/07/2018 19:10:00 +07:00

Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ nam tài xế lái xe khách giường nằm lao xuống vực làm 4 người chết, 16 người bị thương tại đèo Cao Bắc xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng).

Liên quan đến việc xe khách giường nằm lao xuống vực khiến 4 người chết, 16 người bị thương ở Cao Bằng, ngày 23/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ Trần Văn Thắng (SN 1988), tài xế lái xe khách gây tai nạn.

Công an tỉnh Cao Bằng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Thắng khai vừa đổi lái được 30 phút thì xe bị mất phanh dẫn đến mất lái và lao xuống vực. Nam tài xế cũng khai chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng vừa được hai chuyến thì xảy ra tai nạn. 

Cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu giám định nhưng không phát hiện nam tài xế có nồng độ cồn hay ma tuý.

cb2

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người chết, 16 người bị thương. (Ảnh: Công an cung cấp). 

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cho hay, bốn nạn nhân trong vụ việc đã chuyển về cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội ). Các nạn nhân đều bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, liệt người. Ngoài ra, 12 người khác vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe khách giường nằm lao xuống vực chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng sản xuất năm 2009 tại Việt Nam. Xe kiểm định lần cuối ngày 12/7 và có hạn đến 11/1/2019.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 22/7 tại Km 250+400 Quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả, xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Xe khách giường nằm BKS 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy do Trần Văn Thắng (SN1988, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) cầm lái chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại chân đèo Cao Bắc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có khoảng hơn 30 người. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 16 người bị thương.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn