Tài xế xe buýt đánh trọng thương người đi đường

Thời sựThứ Bảy, 29/05/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) – Bất ngờ dừng xe buýt giữa đường, lái xe và phụ xe bước xuống, tiến tới chỗ anh Cang đang ngồi trên xe máy, cầm cây sắt quất tới tấp vào anh...

(VTC News) – Bất ngờ dừng xe buýt giữa đường, lái xe và phụ xe bước xuống tiến tới chỗ anh Cang đang ngồi trên xe máy, cầm cây sắt quất tới tấp vào anh...

Sự việc xảy ra vào lúc 17h chiều ngày 28/5 tại đường Huỳnh Tấn Phát và đã được GĐ bệnh viện Đa khoa quận 7, BS Trần Dư Đông, xác nhận vào buổi tối cùng ngày.

Theo đó, tại dốc cầu Tân Thuận 1 thuộc đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM) vào giờ cao điểm đã xảy ra vụ va quẹt giữa tài xế xe buýt và người đi đường.

Khi đang đổ dốc cầu Tân Thuận 1 trong tình trạng xe kẹt cứng, chiếc xe buýt mang BKS 53N-4725 bất ngờ dừng lại ngay cầu. Ngay sau đó, tài xế và phụ xe buýt nói trên đã xuống xe, tay cầm cây sắt đánh tới tấp vào một người đàn ông đang ngồi đợi bạn trên lề đường (trước cửa số nhà 101 Huỳnh Tấn Phát). Qua xác minh, nạn nhân tên Nguyễn Văn Cang (37 tuổi, quê ở Cần Thơ).

Xe buýt tại TP.HCM (ảnh minh họa: N.D) 

Bệnh viện Đa khoa quận 7 – bộ phận trực cấp cứu cho biết, anh Cang được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, máu chảy rất nhiều cánh tay trái phù to, dập thịt, chân trái bị nhiều vết đánh, lưng ngực có nhiều vết bầm, khó thở… Đến tối 28/5, sức khỏe của anh Cang vẫn đang tiếp tục diễn tiến hết sức xấu.

Qua tiến hành xác minh, tuyến xe buýt nói trên là tuyến 110 đi từ Phú Xuân - Hiệp Phước (Nhà Bè).

Các BS bệnh viện Đa khoa quận 7 cho biết, anh Cang khai trước đó hơn 15 phút, anh Cang có điều khiển phương tiện trên đường Huỳnh Tấn Phát để đi về nhà ở Nhà Bè, do tránh một chiếc xe container nên anh đã va chạm vào đầu xe buýt và 2 bên xảy ra cãi vã. Sau đó dẫn đến sự cố đáng tiếc như đã nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 tiến hành xác minh, làm rõ lí lịch, tên tuổi của hai người tài xế “côn đồ” nói trên.



Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn