Tài xế say xỉn, ô tô 'đại náo' phố Sài Gòn

Thời sựThứ Hai, 07/01/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn, tài xế đã gây ra hàng loạt các vụ tai nạn trên đường Sài Gòn.

(VTC News) – Điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn, ông Nam đã gây ra hàng loạt các vụ tai nạn trên đường.

Vào khoảng 20h tối 6/1/2013, ông Nguyễn Thành Nam (SN 1971, ngụ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) ngồi trên xe ô tô Toyota Camry mang biển kiểm soát 56N – 0182 do vợ ông điều khiển lưu thông theo hướng đường Phan Đăng Lưu, ra đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Khi lưu thông đến giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trương Quốc Dung (quận Phú Nhuận), tổ tuần tra – kiểm soát giao thông của Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã yêu cầu chiếc xe kia dừng lại. Lí do, người điều khiển không chấp hành biển báo hiệu.

Trong khi người điều khiển xe là vợ ông Nam đang nói chuyện với CSGT, thì ông Nam bất ngờ kéo vợ quay trở lại chiếc xe của mình, bật máy, nhấn ga chạy tiếp.

Vì trước đó, vợ ông Nam đã có thông báo với CSGT rằng ông Nam đã say xỉn, không đủ trạng thái để điều khiển xe, nhưng do các tình huống xảy ra chỉ vài giây, lực lượng CSGT chỉ biết bất lực nhìn chiếc xe ô tô lao đi.

Khi lưu thông tới đoạn đường gần với khách sạn Tân Sơn Nhất (200 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM), chiếc xe ô tô này đã gây ra tai nạn với một người đàn ông điều khiển xe máy khác.

Chiếc xe ô tô Toyota Camry gây ra hàng loạt tai nạn liên hoàn vào tối 6/1. 

Vì thấy CSGT đang giúp đỡ, thăm hỏi sức khỏe người bị tai nạn, nên ông Nam đã thản nhiên mở xe, chạy bộ về hướng đường Trương Quốc Dung (quận Phú Nhuận). Khi biết người đàn ông gặp tai nạn không bị quá nghiêm trọng, CSGT đã chạy bộ đuổi theo ông Nguyễn Thành Nam.

Với sự giúp đỡ của những người dân địa phương, ông Nam đã bị bắt giữ, bàn giao ngay cho Công an quận Phú Nhuận – TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Được biết, trước đó chỉ vài phút, cũng chính chiếc xe ô tô này do ông Nam điều khiển đã gây ra tai nạn với một chiếc xe máy khác tại khu vực gần ngã tư Phú Nhuận. Rất may trong vụ tai nạn này không có thiệt hại về người.

Tiếp đó, khoảng 23h20 tối cùng ngày, tại đường Trường Chinh (quận Tân Phú, TP.HCM), một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra.

Một người đàn ông điều khiển xe Wave & mang biển kiểm soát 51V2 – 4846 lưu thông vào làn đường dành cho xe ô tô, đi ngược chiều hướng từ đường Trường Chinh về ngã tư An Sương với tốc độ rất nhanh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Trường Chinh vào khuya ngày 6/1. 

Chỉ ít phút sau khi lưu thông, xe gắn máy này đã va chạm vào xe ô tô Toyota Zace mang biển kiểm soát 70LD – 0161 do Huang Bu Chao (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú và làm việc ở Bình Dương) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm rất mạnh này đã làm cho xe Wave & bể nát hoàn toàn thành những mảnh vụn, còn xe ô tô Toyota Zace biến dạng hoàn toàn ở phía trước. Nạn nhân điều khiển xe gắn máy đã được chuyển đến cấp cứu ngay tại BV Thống Nhất – TP.HCM.

Theo lực lượng CSGT của Đội Tân Sơn Nhất cho biết, người điều khiển xe gắn máy cũng đã điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của những vụ tai nạn này.

Việt Dũng – N.Hải.

Bình luận
vtcnews.vn