Tài xế không có bằng lái, cán chết 2 bé gái không bị khởi tố: Thông tin mới nhất

Thời sựThứ Hai, 27/11/2017 12:31:00 +07:00

Người chủ trên giấy tờ của chiếc xe ô tô khách gây tai nạn cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm vì đã bán chiếc xe cho người khác cách đây 3 tháng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ chiếc xe khách 29 chỗ gây tai nạn ghi trên giấy tờ là ông Trần Thanh Sơn (54 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Tuy nhiên, ông Sơn cho biết đã bán chiếc xe trên cho anh Trần Thanh Giống (32 tuổi, ngụ huyện Phựng Hiệp, Hậu Giang) được 3 tháng nay.

tngt

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ông Sơn khẳng định, chiếc xe khách gây tai nạn trước đây là của ông nhưng mới bán cho ông Trần Thanh Giống với số tiền 580 triệu đồng và người này chỉ mới trả được 40 triệu đồng.

Theo ông Sơn, giấy tờ mua bán xe được viết tay và chưa làm làm thủ tục sang tên.

“Vụ tai nạn trên không liên quan đến tôi vì tôi đã bán xe này cho anh Giống. Anh Giống sở hữu xe và giao cho tài xế Dương điều khiển gây tai nạn thì anh Giống và anh Dương phải chịu trách nhiệm. Tôi không liên quan gì đến vụ này. Sau khi xảy ra tai nạn, công an có mời tôi lên lấy lời khai và tôi cũng đã trình báo như vậy”, ông Sơn nói.

Ngay sau đó, PV VTC News đã liên lạc qua điện thoại với ông Trần Thanh Giống và tài xế Nguyễn Thái Dương nhưng cả 2 đều không nghe máy.

Ngày 27/11, trả lời VTC News, luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết đối với vụ tai nạn trên, nếu phương tiện đã bán cho chủ mới sở hữu thì chủ mới phải chịu trách nhiệm dân sự cho dù thủ tục mua bán chỉ là viết tay và chưa sang tên. Chủ phương tiên cũ cũng có trách nhiệm nhưng chỉ bị phạt hành chính vì thủ tục giấy tờ. Riêng tài xế gây tai nạn chết người phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, đầu tháng 11/2017, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ án tài xế xe khách gây tai nạn khiến 2 cháu nhỏ chết tại chỗ và người mẹ bị thương tật 53%.

Kết luận điều tra cho biết, chị Lê Thị Kim Chung dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn. Tài xế Nguyễn Thái Dương chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ, vi phạm vào khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ. Chủ xe Trần Thanh Giống kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ…

Nhưng trong bản kết luận, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho rằng vụ tai nạn là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan). Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên không khởi tố vụ án.

Video: Mở cửa bất cẩn đốn ngã cô gái đi xe đạp, tài xế vô cảm bỏ đi gây phẫn nộ

 

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn