Tại sao Xavi có mặt trong đội hình huyền thoại thế giới, Zidane thì không?

Hậu trườngThứ Ba, 15/12/2020 13:03:00 +07:00
(VTC News) -

Tranh cãi xảy ra khi Zinedine Zidane vắng mặt trong đội hình huyền thoại do France Football tổ chức, còn Xavi thì không.

Sáng nay 15/12 (giờ Việt Nam), tạp chí danh tiếng France Football đã công bố danh sách đội hình các huyền thoại bóng đá thế giới.

Nếu sự góp mặt của những biểu tượng từng giành Quả bóng Vàng như Paolo Maldini, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Lima hay những huyền thoại như Diego Maradona, Pele không gây bất ngờ, việc Xavi Hernandez xuất hiện thay vì Zinedine Zidane lại gây tranh cãi. Xavi có xứng đáng hơn Zidane? 

Tại sao Xavi có mặt trong đội hình huyền thoại thế giới, Zidane thì không? - 1

Xavi (áo đỏ) có xứng đáng hơn Zidane?

Về mặt tiếng tăm, cả Zidane và Xavi đều là những tiền vệ ưu tú của bóng đá thế giới trong thế hệ của mình. Nếu Zidane thành công vang dội cùng Juventus và Real Madrid, là đầu tàu kéo tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 1998, Xavi cũng là hạt nhân trong lối chơi tiqui-taca trứ danh của Barcelona.

Cùng với Barca, Xavi đã vô địch đủ các danh hiệu lớn, trong đó có cú ăn 6 danh hiệu huyền thoại năm 2009 và 2 lần vô địch EURO, 1 lần vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha. 

Về mặt danh hiệu, Zidane và Xavi đều có gia tài đồ sộ. Zidane vô địch Champions League 2001/2002 cùng Real Madrid, giải đấu ông lập siêu phẩm vào lưới Bayer Leverkusen ở chung kết. Zidane cũng 1 lần vô địch LaLiga, 1 lần vô địch FIFA World Cup Club cùng Real. Trong màu áo Juventus, huyền thoại người Pháp có 2 lần đăng quang Serie A. 

Video: Bàn thắng của Zidane vào lưới Leverkusen (Champions League 2002)

Xavi có 8 lần vô địch LaLiga, 4 lần vô địch Champions League, đều trong màu áo Barca. Tiền vệ tài hoa này cũng 2 lần vô địch Siêu Cúp châu Âu và 2 lần đăng quang FIFA World Cup Club. Nếu Zidane có 1 chức vô địch World Cup và 1 danh hiệu EURO cùng Pháp, Xavi còn ấn tượng hơn khi 2 lần vô địch EURO, 1 lần vô địch World Cup.

Tuy nhiên, Zidane lại hơn Xavi ở danh hiệu cá nhân. HLV đương nhiệm của Juventus đã giành 3 Quả bóng Vàng (1998, 2000, 2001), còn Xavi chỉ giành Quả bóng Đồng năm 2009. Đây là thước đo chính xác nhất cho danh tiếng của các cầu thủ châu Âu (do phải từ năm 2007 trở đi, các cầu thủ Nam Mỹ mới được đua tranh danh hiệu này).

Tại sao Xavi có mặt trong đội hình huyền thoại thế giới, Zidane thì không? - 2

Xavi trong màu áo Barcelona. 

Như vậy, về mặt danh hiệu tập thể, Xavi hơn Zidane, nhưng về danh hiệu cá nhân, huyền thoại người Pháp đứng cao hơn một bậc.

Nói về tầm ảnh hưởng trong lối chơi tập thể, dường như Zidane nhỉnh hơn. Xavi là bộ não trong lối chơi của Barca dưới thời Pep Guardiola, nhưng xung quanh anh là lứa cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của lò đào tạo trứ danh La Masia, khác với Zidane khi một mình chèo lái tuyển Pháp tới hai trận chung kết World Cup. 

Xavi là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, nhưng bỏ qua Zidane sẽ là một thiếu sót rất lớn.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn