Tại sao phải triệu tập Xuân Trường về đá giao hữu?

Thể thaoThứ Tư, 02/11/2016 14:15:00 +07:00

Tại sao cứ dứt khoát đòi Xuân Trường phải có mặt tại Việt Nam để đá 2 trận giao hữu?

1. Tin cho biết, sau nỗ lực vận động từ VFF, CLB Incheon của Hàn Quốc đồng ý “nhả” tiền vệ Xuân Trường về đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cho 2 trận giao hữu sắp đến để chuẩn bị AFF Cup 2016.

Xuân Trường được CLB trọng dụng ở những trận đấu quan trọng cuối mùa bóng.  

Vấn đề nằm ở chỗ, Incheon FC muốn có Xuân Trường ở 2 trận đấu quan trọng của họ tại vòng play-off của K-League. Đây không phải là yếu tố thủ tục mà vì thật sự Incheon FC cần tiền vệ trẻ của chúng ta. Bằng chứng là 2 trận đấu gần nhất, Xuân Trường đều đá chính, một sự khẳng định về năng lực.

Thế nên, câu hỏi đặt ra là tại sao cứ dứt khoát đòi Xuân Trường phải có mặt tại Việt Nam để đá 2 trận giao hữu. Cần lưu ý là Xuân Trường rời Hàn Quốc vào ngày 6-11 trong khi trận đấu với Indonesia diễn ra ngày 8-11, chắc chắn không đủ thể lực để thi đấu, chưa kể yếu tố rủi ro chấn thương.

2. Như chúng tôi đã từng đề cập ở lần tập trung gần nhất của 3 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài nói trên. Hoặc chúng ta đừng kêu họ về quá sớm, để gần AFF Cup tập trung cho thuận lợi đôi bên. Hoặc khi chúng ta gọi về rồi, kiểm tra năng lực thấy ổn rồi, thì đừng tiếp tục gọi nữa chỉ để đá các trận giao hữu.

Những cầu thủ nói trên không tự nhiên đánh mất phong độ trong vài ngày sau khi đã duy trì tốt phong độ suốt mấy tháng trời chỉ ngồi dự bị.

Họ đã có được đẳng cấp, thì cớ gì cứ phải nằng nặc đưa họ về trong các trận đấu chỉ có tính chất kiểm tra  đội hình nhằm loại bỏ bớt các cầu thủ không đáp ứng chuyên môn? Làm như thế, vừa vất vả thuyết phục mà cũng gây khó cho các CLB sở hữu cầu thủ.

Và với trường hợp của Xuân Trường, lại thấy tiếc việc VFF cố gắng đưa anh về nước. Khác với Công Phượng, Tuấn Anh, tiền vệ số 1 Việt Nam này còn đá cho Incheon thêm 1 mùa bóng nữa và hiện tại, anh đang giành được chỗ đứng ở đội hình 1 sau 6 tháng trời kiên nhẫn chờ đợi.

Clip: Việt Nam 5-2 Triều Tiên

Hãy thử đặt trường hợp, nếu Xuân Trường chơi không tốt ở 2 trận đấu trước khi về nước thì có thể phía CLB Hàn Quốc sẽ nghi ngờ sự tập trung của cầu thủ chúng ta. Cần lưu ý là ở đợt tập trung trước, phía Incheon cũng không hào hứng về chuyện “nhả quân” mặc dù khi đó Xuân Trường chưa có chỗ đá chính thức.

Tại sao trong trường hợp cụ thể này, không thể để cho cầu thủ toàn tâm chơi cho CLB, điều mà hơn ai hết chính Xuân Trường và đội tuyển của ông Hữu Thắng hưởng lợi nhiều nhất. Kêu Xuân Trường về, chẳng thấy lợi ở đâu cả mà có khi, già néo lại đứt dây…

(Nguồn: sggp.org.vn)
Bình luận
vtcnews.vn