Tại sao khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội 8 năm không có người ở?

Thời sựThứ Ba, 22/03/2016 07:55:00 +07:00

Được hoàn thành từ năm 2008 thế nhưng đến nay khu đô thị Trung Văn (Hà Nội) vẫn chỉ là ngôi nhà hoang, không người ở.

(VTC News) - Được hoàn thành từ năm 2008 thế nhưng đến nay những căn biệt thự ở khu đô thị Trung Văn (Hà Nội) vẫn chỉ là dãy nhà hoang, không người ở.
Mỗi khi đi qua khu đô thị Trung Văn, nhiều người đi đường vẫn dừng lại để nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm hỏi “Tại sao biệt thư chục tỷ xây xong lại để trồng rau, nuôi gà?"

Hàng chục biệt thự KĐT Văn Phú không có người ở
Hàng chục biệt thự KĐT Trung Văn không có người ở 

Cảnh tượng hàng chục biệt thự khang trang, xây 3 tầng, kiến trúc hiện đại nhưng vẫn không có một bóng người ở, cỏ cây um tùm khiến nhiều người đi đường qua đây có phần lo sợ.

Sau 8 năm khu biệt thự này vẫn bị bỏ hoang
Sau 8 năm khu biệt thự này vẫn bị bỏ hoang 

“Tôi ở đây đã được 4 năm nay rồi. Nhiều ngôi nhà ở đây hiện vẫn bỏ hoang không có người ở là vì một số người mua nhà để kinh doanh, chờ giá lên rồi bán; một số mua được nhà nhưng chưa có tiền để hoàn thiện còn phần nhiều vẫn bỏ hoang vì không có người mua có thể vì nó quá đắt”, ông Lê Văn Bằng, một hộ dân trong khu cho biết.

Nước mưa trữ trong những ngôi biệt thự đầy ruồi muỗi
Nước mưa trữ trong những ngôi biệt thự đầy ruồi muỗi 

“Khu biệt thự này được xây từ lâu lắm rồi nhưng đến nay chỉ có khoảng chục căn hộ có người ở. Còn gần 50 căn hộ vẫn không có người," ông Lưu Trường Đệ cho hay.

Quá lãng phí, nhiều hộ dân xung quanh đã tận dụng quỹ đất tại đây để trồng rau, nuôi gà, khu dự trữ vật liệu.

Người dân xung quang tận dụng quỹ đất trống tại những khu biệt thự không người ở để trồng rau
Người dân xung quanh tận dụng quỹ đất trống tại những khu biệt thự không người ở để trồng rau 
Một số hộ khoanh biệt thự để nuôi vịt
Một số hộ khoanh biệt thự để nuôi vịt 
Dùng khu biệt thự để tập kết vật liệu
Dùng khu biệt thự để tập kết vật liệu, phế liệu

Video: Dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang

Quang Hải

Bình luận
vtcnews.vn