Tắc đường khủng khiếp ở Hà Nội: Đề xuất rút giấy phép công trường thi công

Thời sựThứ Năm, 10/09/2015 05:00:00 +07:00

Việc nhường đường cho việc thi công công trình là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường ở Hà Nội.

(VTC News) - Việc nhường đường cho việc thi công công trình giao thông công cộng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường ở Hà Nội.

Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên trên tuyến Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi (Hà Nội). Giao thông ùn ứ, lòng được bị thu hẹp do "nhường" diện tích cho các công trình thi công đường sắt đô thị trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, hầm chui Thanh Xuân...
Trước tình trạng này, Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng đội CSGT số 7 (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải đề xuất rút giấy phép những công trường có hàng rào thi công dài trên 400 mét.
Nói về nguyên nhân ùn ứ thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm tại đường Nguyễn Trãi, Trung tá Ninh cho rằng, các đơn vị thi công kéo dài tới hàng trăm mét, tuyến đường phải "nhường" cho việc thi công, khiến lòng đường bị thu hẹp chỉ vừa một làn xe. 
 Hình ảnh ùn tắc nghiêm trọng ở Hà Nội
Cũng theo Trung tá Ninh, mặt đường lồi lõm không đều, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn. Việc lòng đường bị thu hẹp, khiến các phương tiện bị dồn ứ, phải mất hàng chục phút mới đi qua được quãng đường chỉ vài trăm mét. 
Theo vị lãnh đạo đội CSGT số 7, vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện rất lớn, "lô cốt" án ngữ trên đường khiến giao thông ùn tắc, lực lượng CSGT điều tiết phân luồng cũng chỉ giải quyết được một phần do tuyến đường có quá nhiều nút thắt.
Việc không có vạch phân làn khiến các phương tiện giao thông ô tô, xe máy tùy hứng lưu thông để mong chóng muốn nhanh vượt qua chỗ ùn ứ. 
Thực tế những ngày gần đây, PV VTC News đã ghi lại cảnh ùn tắc nghiêm trọng tại đường Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến. Những ngày trời mưa, phải mất cả tiếng đồng hồ các phương tiện mới đi qua được nút giao lớn nhất Hà Nội này.
Thời gian qua, đội CSGT số 7 phải huy động tất cả cán bộ, chiến sỹ, có nhiều đồng chí phải làm 3 ca liên tục, để chống ùn tắc.
Phương tiện dồn ứ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến 
Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã nêu ra một số nguyên nhân của tình trạng ùn ứ giao thông ở Hà Nội. Theo đó, hiện nay trên địa bàn thành phố đang có 25 công trình với 43 điểm rào chắn thi công, nhiều công trình thi công chậm, kéo dài, không đảm bảo về điều kiện an toàn như biển báo, rào chắn, người hướng dẫn giao thông… gây cản trở giao thông.
Cụ thể, một số công trình như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội; tuyến xe buýt nhanh BRT; tuyến đường vành đai 2 (Bưởi – Trường Chinh)…
Cũng theo đơn vị này, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo gây ngập úng, cản trở giao thông mỗi khi mưa to kéo dài. Theo đó, hiện tại thành phố còn 33 điểm có nguy có xảy ra ngập úng khi mưa to kéo dài dẫn đến ún ứ giao thông.
Ngoài ra, phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng ở Hà Nội cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn ứ giao thông ở Hà Nội. Hiện nay, thành phố Hà Nội có trên 5,5 triệu phương tiện. 
Theo đại diện PC67, trung bình một tháng lực lượng CSGT Hà Nội đăng ký mới trên 19 nghìn phương tiện ô tô, mô tô, gây áp lực không nhỏ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho rằng, tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến phố để làm nơi kinh doanh, buôn bán, làm nơi trông giữ các phương tiện vẫn diễn ra. Vi phạm vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, ngược chiều gây cản trở giao thông.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn