Sức khỏe cặp song sinh dính liền sau tách rời: Diệu Nhi cai máy thở, có phản xạ

Tin tứcThứ Tư, 22/07/2020 19:49:33 +07:00

Sau 1 tuần diễn ra ca phẫu thuật tách rời 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi, đến ngày hôm nay sức khỏe của 2 thiên thần nhỏ có sự chuyển biến tích cực, tốt dần lên mỗi ngày.

Theo bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, khi vào thăm 2 con trong phòng hồi sức, nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi của 2 đứa trẻ. Đặc biệt, Táo đỏ Diệu Nhi đã biết phản xạ tốt khi nghe giọng cha mẹ.

Vì sức khỏe tiến triển tốt hơn nên Diệu Nhi đã được cai máy thở trước. Riêng Dâu tây Trúc Nhi hiện vẫn chưa cai máy thở, mẹ 2 bé cũng có sự động viên con trên facebook cá nhân.

Sức khỏe cặp song sinh dính liền sau tách rời: Diệu Nhi cai máy thở, có phản xạ - 1

2 bé đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Nhi đồng Thành phố.

"Táo đỏ của mẹ khỏe hơn nên được cai thở máy trước. Dâu tây cũng cố lên con nhé, mau khỏe như em nha con. Cha mẹ luôn đồng hành cùng 2 con" - mẹ 2 bé chia sẻ.

Theo các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mẹ của 2 bé tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi lần đầu nhìn thấy con của mình được tươi cười trọn vẹn mà không còn ống nội khí quản giúp bé thở nữa. Hiện tại, việc chăm sóc, điều trị cho 2 bé vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ về việc tiếp tục điều trị tiết niệu, sinh dục cho 2 bé, bác sĩ Lê Thanh Hùng, Trưởng ê-kíp Tiết niệu sinh dục cho biết còn cả một quá trình lâu dài. Điều đáng mừng là kết quả siêu âm những ngày gần đây, hệ niệu dục, tử cung, âm đạo của 2 bé có máu nuôi tốt. Theo đúng liệu trình điều trị, 2 bé vẫn có tử cung, âm đạo bình thường, khả năng sinh con, đẻ cái của 2 cháu vẫn có, không ảnh hưởng gì.

(Nguồn: Báo Dân sinh)
Bình luận
vtcnews.vn