Sự thật tài xế ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn tại Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 24/08/2018 18:09:00 +07:00

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế lái xe đi, cách hiện trường một đoạn đường thì bỏ xe lại.

Ngày 24/8, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng công an xã Tân Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào tối 23/8 tại xã khiến một người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 23/8, xe ô tô mang BKS 30A - 04041 di chuyển trên QL3 theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên. Đến trước cửa nhà máy thép An Khánh (xã Tân Minh), xe ô tô tông trúng xe máy mang BKS29S6 - 53101 đi hướng ngược chiều.

255

 Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông mạnh, nam thanh niên lái xe máy ngã xuống đường chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, xã Tân Minh). Danh tính tài xế lái xe ô tô được xác định là người xã Tân Hưng (Sóc Sơn)

Một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng, sau khi gây tai nạn chết người, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bác bỏ thông tin này,  Trưởng công an xã Tân Minh cho biết : "Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe đi, cách hiện trường một đoạn đường thì bỏ xe lại rồi đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo sự việc".

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn điều tra rõ nguyên nhân.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn