Sterling ghi bàn, Chelsea thua ngược Southampton

Bóng đá AnhThứ Tư, 31/08/2022 07:41:17 +07:00
(VTC News) -

Chelsea gây thất vọng khi thua 1-2 trên sân Southampton, dù đã có bàn vượt lên dẫn trước do công của Raheem Sterling.

Dù thắng Southampton tới 6 bàn không gỡ trong lần gần nhất làm khách, chuyến đi đến sân St Mary lần này của Chelsea vẫn được dự đoán là khó khăn.  Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang có quá nhiều vấn đề từ tấn công đến phòng ngự.

Thực tế, Chelsea đã khởi đầu tốt trong trận đấu với Southampton rạng sáng nay (31/8). Sau khoảng thời gian đầu trận chơi thăm dò, Chelsea bắt đầu tăng tốc và có cơ hội ăn bàn.

Sterling ghi bàn, Chelsea thua ngược Southampton  - 1

Sterling ghi bàn mở tỷ số. 

Phút 23, Mason Mount căng ngang thuận lợi để Raheem Sterling khống chế bóng, xoay xở khéo léo và dứt điểm hiểm hóc đánh bại hàng thủ đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ ba của Sterling sau 2 trận gần nhất cho Chelsea. Tiền đạo người Anh hòa nhập nhanh, giúp HLV Tuchel có thêm lựa chọn chiến thuật.

Tuy nhiên, Chelsea không bảo vệ được thành quả bởi sai lầm ở tuyến phòng ngự. Phút 28, tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của đội trưởng Cesar Azpilicueta mở ra thời cơ để tài năng trẻ Romeo Lavia của Southampton ghi bàn gỡ hòa với cú sút hiểm hóc khuất phục thủ thành Edouard Mendy.

Bàn thắng thổi bùng tinh thần thi đấu của Southampton. Trước khi hiệp 1 khép lại, Mendy lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Phút bù giờ đầu tiên, Romain Perraud kiến tạo để Adam Armstrong dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm tung lưới Chelsea. Màn ngược dòng của thầy trò Ralph Hasenhuttl được thực hiện ngay trong hiệp một.

Sterling ghi bàn, Chelsea thua ngược Southampton  - 2

Southampton đánh bại Chelsea.

Sang hiệp 2, Southampton chủ động lùi về giăng đội hình phòng ngự để chống trả áp lực của Chelsea. Với lối chơi hợp lý, đội chủ sân St Mary khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, Thiago Silva còn phải phá bóng trên vạch vôi, giúp Chelsea tránh được bàn thua thứ ba.

Thế trận tấn công của Chelsea chỉ khởi sắc sau thời điểm tiền đạo Armando Broja được tung vào sân. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của Chelsea không thể tạo nên khác biệt trước CLB cũ. Sự đơn độc của Broja hay Sterling cho thấy Chelsea đang thiếu một mũi tấn công ghi bàn ổn định để đảm bảo hiệu suất lập công.

Thua Southampton chung cuộc 1-2, Chelsea rơi xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng.

Kết quả: Southampton 2-1 Chelsea 

Ghi bàn

Southampton: Lavia (28'), Adam Armstrong (45+1')

Chelsea: Sterling (23')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn