Soi sức mạnh đội Hà Lan: Tuyển nữ Việt Nam khó ghi bàn trước á quân World Cup

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 31/07/2023 07:55:00 +07:00
(VTC News) -

Thử thách cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup là cuộc đối đầu Hà Lan - đội đương kim á quân giải đấu.

Sau 2 trận đấu đầu tiên ở đấu trường World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam chưa ghi bàn và chưa có điểm. Trước khi chia tay giải đấu, HLV Mai Đức Chung và các học trò còn một cơ hội để trải nghiệm và ghi dấu ấn trong cuộc so tài với Hà Lan. Đối thủ luôn nằm trong top 10 thế giới từ năm 2018 rõ ràng vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam về mọi mặt.

Mỹ 1-1 Hà Lan

Hà Lan là đương kim á quân World Cup nữ và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA. So với cách đây 4 năm, đội bóng này sa sút đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là sự ra đi của HLV Sarina Wiegman - người vừa giúp đội tuyển Anh vô địch châu Âu năm ngoái.

Tuy nhiên, họ vẫn hơn đội tuyển nữ Việt Nam với khoảng cách rất xa. Màn trình diễn của đội tuyển nữ Hà Lan trong 2 trận đầu tiên cho thấy đội bóng này mạnh hơn Bồ Đào Nha và có chút thua kém so với đội tuyển Mỹ (nhưng vẫn đủ khả năng cầm hòa nhà đương kim vô địch thế giới).

Việc thiếu chân sút chủ lực Vivianne Miedema - cầu thủ nằm trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng và FIFA The Best - ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tấn công của đội tuyển Hà Lan. Phương án thay thế ngôi sao của Arsenal là Lineth Beeransteyn cũng bị phá hỏng khi cô bị đau ngay ở trận ra quân gặp Bồ Đào Nha.

Sức tấn công của Hà Lan phụ thuộc nhiều vào 2 ngôi sao Jill Roord và Esmee Brugts. Cả 2 cái tên này đều chơi ấn tượng trong trận đấu với đội tuyển Mỹ. Roord - khoác áo Wolsfburg về nhì ở Champions League mùa trước - chính là người ghi bàn giúp Hà Lan cầm hòa đội bóng số một thế giới.

Đội tuyển Hà Lan mang đến thử thách rất khó cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển Hà Lan mang đến thử thách rất khó cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhìn chung, các cầu thủ Hà Lan vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam cả về thể chất lẫn kĩ năng chơi bóng. Họ có những cầu thủ rất nhanh. Ngay cả những hậu vệ nhanh, khỏe của Bồ Đào Nha cũng không theo kịp được Lieke Maarten và các đồng đội.

Bắt kịp nhịp chơi bóng và theo kèm đối thủ trong những pha di chuyển tốc độ cao là nhiệm vụ rất khó đối với hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cần tuân thủ chiến thuật tốt hơn, tập trung duy trì trạng thái phòng ngự nhiều hơn so với trận đấu gặp Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như và đồng đội có lẽ không nên đặt nặng nhiệm vụ phải ghi bàn. Dưới thời HLV Andries Jonker - người từng làm việc ở Bayern Munich và Arsenal, đội tuyển nữ Hà Lan phòng ngự rất tốt. Điều này được thể hiện trong trận đấu với đội tuyển Mỹ.

Nhà đương kim vô địch rất vất vả mới có bàn gỡ hòa trong hiệp 2 từ tình huống cố định. Trong khoảng 1 giờ thi đấu đầu tiên, đội tuyển Mỹ rất bế tắc trước đối thủ, thậm chí tỉ lệ kiểm soát bóng của họ thấp hơn Hà Lan.

Nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày mai (1/8) càng khó khăn hơn khi Hà Lan chưa chắc suất đi tiếp. Họ đang xếp thứ hai tại bảng E với 4 điểm (kém đội tuyển Mỹ chỉ số phụ). Thầy trò HLV Jonker cần ít nhất một điểm để chắc suất vào vòng trong. Họ thậm chí còn đặt mục tiêu thắng đậm đội tuyển nữ Việt Nam để giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam dù vẫn còn quyết tâm cao nhưng thể lực phần nào bị hao tổn sau 2 trận đấu khó khăn đầu tiên. Đây có thể là vấn đề mà HLV Mai Đức Chung cần tính toán. 

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan diễn ra lúc 14h ngày mai 1/8.

Hàn Phong
Bình luận
vtcnews.vn