Soi 'hàng khủng' đại gia khó tính sắp đối đầu U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 26/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Giải U19 quốc tế sắp tới ở TP.HCM là cơ hội tuyệt vời để U19 Việt Nam chạm trán những đối thủ sừng sỏ trên bình diện châu lục và thế giới

(VTC News) - U19 Tottenham là đội bóng khó tính nhất giải khi chờ BTC giải U19 Quốc tế chốt xong khách mời mới nhận lời sang Việt Nam.

Nếu như sức mạnh của U19 Nhật Bản bị nghi ngờ, U19 AS Roma là một điều bí ẩn, thì U19 Tottenham lại là một cái tên cực kỳ hấp dẫn. Nơi từng sản sinh và đào tạo ra những ngôi sao tầm cỡ như Gareth Bale, Aaron Lennon, Kyle Walker, Andros Townsend thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và giới truyền thông.
Chưa đạt tới trình độ và danh tiếng như các đàn anh kể trên, nhưng lứa U19 hiện tại của Spurs cũng rất đáng nể. Những chuyên gia bóng đá hàng đầu xứ sương mù đều đã dự báo về sự phát triển vượt bậc của 4 sao U19 Tottenham dưới đây trong một tương lai gần.
Kenneth McEvoy cùng màn trình diễn siêu hạng trước West Ham hồi năm ngoái 

Kenneth McEvoy
Ngoại hình cực giống Gareth Bale, siêu sao vừa được Real Madrid mua về với giá 91 triệu euro, nhưng Kenneth McEvoy lại chơi bên cánh phải. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng kỹ năng săn bàn nhạy bén, McEvoy được đánh giá là phiên bản rút gọn của Gareth Bale ở đội trẻ Tottenham hiện nay.
Mùa giải trước, khi còn khoác áo đội U18, sao trẻ người CH Ireland đã có 10 pha lập công. Thành tích khủng ấy chỉ kém duy nhất tiền đạo chủ lực Shaquile Coulthirst. 

Thứ hạng của U19 Việt Nam ở giải U19 Quốc tế

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thắng, thua không quan trọng
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tiền vệ này là cú đúp vào lưới West Ham ở vòng 5 FA Youth Cup. Màn trình diễn siêu hạng ấy giúp Gà trống đè bẹp The Hammers 5-2 ngay trên sân khách.
Các fan của Tottenham có lẽ đã rất buồn khi đội bóng bán đi biểu tượng mới Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nhưng với đà thăng tiến hiện tại của McEvoy, có lẽ không lâu nữa, sân White Hart Lane sẽ lại dậy sóng vì một đôi chân ma thuật khác.
Shaquile Coulthirst là chân sút chủ lực của đội trẻ Tottenham 

Shaquile Coulthirst

Tài không đợi tuổi, câu nói ấy rất đúng với Shaquile Coulthirst. Chân sút trẻ người Anh đã là tiền đạo chủ lực của các đội trẻ U18 và U21 Tottenham từ vài mùa trở lại đây. Điểm nổi bật trong lối chơi của cầu thủ da màu này đó chính là tốc độ. 
Không quá mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc bóng bổng, nhưng bù lại, Coulthirst lại rất toàn diện ở khả năng tự tạo thời cơ và ghi bàn. Trong bối cảnh trước khi  Tottenham mua Soldado, CĐV đội bóng này đã rất nhiều lần kêu gọi Ban huấn luyện đưa Coulthirst lên đội 1 để bổ sung sự cạnh tranh cho Adebayor và Defoe.
19 tuổi, hơi già một chút so với những thần đồng cũ của bóng đá Anh như Rooney, Walcott, Wilshere lúc bước ra ánh sáng, nhưng điều ấy không quá quan trọng với Coulthirst. Sao trẻ của Tottenham vẫn đang chờ một cơ hội, nhất là khi Tim Sherwood lên nắm quyền.
Roman Michael-Percil
HLV đội trẻ John McDermott đã nhận xét như thế này về cậu học trò: "Roman và Kenneth là những người có tốc độ cực tốt. Cả hai có thể tạo nên một hành lang không thể đụng đến của Tottenham".
Quả thật những nhận xét ấy không hề quá lời với hậu vệ phải người CH Ireland. Thể lực sung mãn cùng khả năng lên công về thủ đều đặn giúp anh đang dần trở thành "nỗi lo" của đàn anh Kyle Walker ở vị trí chốt chặn bên phải. Dù mới 18 tuổi (ít hơn McEvoy và Coulthirst 1 tuổi) nhưng Michael-Percil cũng đã được đôn lên đội U21 để sớm được cọ xát với bóng đá đỉnh cao.
Falcao mới của Tottenham 

Victor Zapata-Caicedo
Đội 1 Tottenham có thể thiếu tiền đạo nhưng ở đội trẻ của họ, những trọng pháo không thiếu. Ngoài Shaquile Coulthirst, "Gà trống choai" còn sở hữu một tay săn bàn cự phách khác, người được mệnh danh là Falcao mới của bóng đá Colombia - Victor Zapata-Caicedo.
Tương tự đàn anh đang khoác áo AS Monaco, điểm nổi bật trong cách chơi của Zapata-Caicedo là khả năng đánh hơi bàn thắng và xử lý cực tốt trong vòng cấm. Những tố chất ấy đã giúp sao trẻ này hủy diệt U18 Stoke và sau đó là U18 Sunderland đều bằng những cú hat-trick vào cuối tháng 4/2013.
Andre Villas-Boas khi còn tại vị, đã từng vài lần có ý định cất nhắc tài năng trẻ đang lên này lên đội 1. Mặc dù vậy, ông thầy người Bồ chưa kịp làm đã bị sa thải. Và cũng giống như những người đồng đội khác là McEvoy, Coulthirst, Zapata-Caicedo đang chờ được 1 lần góp mặt tại Premier League.

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn