Sở VH-TT lên tiếng, Vua nệm vẫn dùng ảnh trai 6 múi cởi trần quảng cáo

Tài chínhChủ Nhật, 12/12/2021 20:34:00 +07:00
(VTC News) -

Dù Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm nhưng fanpage Vua nệm vẫn dùng hình ảnh nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để quảng cáo.

Sáng 12/12, trả lời báo chí, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, đã nắm được việc nhóm người cởi trần trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để thực hiện quảng cáo cho một nhãn hàng. "Tôi đã chỉ đạo Thanh tra sở xử lý nghiêm theo quy định, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí", lãnh đạo Sở nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, trang facebook "Vua nệm" có tích xanh vẫn sử dụng hình ảnh phản cảm trên để quảng bá sản phẩm. Dù chưa biết nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo kia có liên quan gì đến nhãn hàng này không, nhưng điều này khiến nhiều người thêm bức xúc.

Sở VH-TT lên tiếng, Vua nệm vẫn dùng ảnh trai 6 múi cởi trần quảng cáo - 1

Trang facebook có tích xanh tên "Vua Nệm" sử dụng hình ảnh quảng cáo nhóm thanh niên cởi trần. (Ảnh chụp màn hình).

Thực tế, ngay từ ngày 10/12, trang facebook "Vua nệm" đăng tải bức ảnh chụp một nhóm người cởi trần đứng trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Họ mang theo banner quảng cáo sự kiện khuyến mại của chuỗi cửa hàng.

Theo ảnh chụp cho thấy nhóm thanh niên này sử dụng riêng một khoang tàu, đứng chắn lối đi lại của các hành khách khác.

Hình ảnh trên nhận được nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng đây là ý tưởng quảng cáo táo bạo của doanh nghiệp. Đa phần ý kiến khác lại nhìn nhận việc cởi trần trên phương tiện công cộng là phản cảm.

Sở VH-TT lên tiếng, Vua nệm vẫn dùng ảnh trai 6 múi cởi trần quảng cáo - 2

Nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo sản phẩm trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh mạng xã hội)

Một tài khoản Anh Tuấn Nguyễn cho rằng, đây là hình thức quảng cáo "rẻ tiền". Điều này không chỉ đánh giá nhãn hàng có mức độ nhận thức kém mà còn thiếu tôn trọng xã hội.

"Phương tiện công cộng là nơi đông người mà ngang nhiên chụp ảnh quảng cáo lố lăng. Cần xử lý nghiêm nhãn hàng quảng cáo và cả những thanh niên bất chấp không mặc áo chụp ảnh", anh nhấn mạnh.

Chị Phương Hoa cho rằng: "Chưa nói đến mức độ quảng cáo lố lăng của nhãn hàng, những nam thanh niên bất chấp cả lòng tự trọng để bán khoả thân chụp ảnh nơi cộng cộng như vậy cần xem lại đạo đức. Những hình ảnh này sẽ ảnh hưởng lớn tới người xung quanh, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Chúng ta không nên cổ xuý cho sự việc này. Hy vọng cơ quan pháp luật sớm vào cuộc để loại bỏ hình ảnh phản cảm trên".

Đức Trần Bảo bình luận: "Đúng là thời của đồng tiền lên ngôi. Vì tiền mà những thanh niên này không màng đến danh dự ngang nhiên cởi trần, quảng cáo nơi công cộng".

Sở VH-TT lên tiếng, Vua nệm vẫn dùng ảnh trai 6 múi cởi trần quảng cáo - 3

Một thanh niên chụp ảnh quảng cáo cho cửa hàng. (Ảnh mạng xã hội)

"Thu hút, tạo sự chú ý, quảng cáo rất sáng tạo nhưng vượt ngoài chuẩn mực của thẩm mĩ và đạo đức. Nhãn hàng rẻ rúm câu like như vậy thì ai dám tin tưởng sử dụng", một tài khoản Lyraisi bày tỏ quan điểm.

Anh Trần Hoàng Long bức xúc, những hành vi như thế này diễn ra trên phương tiện công cộng được coi là có dấu hiệu quấy rối với những hành khách xung quanh. Thêm nữa, nhóm thanh niên này sử dụng trang phục ông già Noel - hình ảnh vốn dĩ ấm áp, trong sáng với lứa tuổi thiếu nhi, nay lại bị họ cởi phăng chiếc áo nên càng trở nên phản cảm hơn. Hy vọng, trong thời gian tới, sẽ có những quy định và chế tài xử phạt hợp lý để những hành vi phản cảm như thế này không bao giờ có cơ hội xuất hiện để làm ảnh hưởng tới cộng đồng.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp