So sánh dàn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’ và ‘Như Ý truyện’

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/09/2018 17:27:00 +07:00

Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có khả năng diễn xuất, nhiều khán giả không khỏi so sánh dàn diễn viên của 2 phim.

Đều là phim thuộc thể loại cung đấu, lấy bối cảnh thời nhà Thanh dưới triều đại vua Càn Long, Diên Hi Công Lược cùng Như Ý truyện đã và đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa bối cảnh và các vai diễn khiến dàn diễn viên của phim bị đưa lên bàn cân so sánh.

Xa Thi Mạn và Châu Tấn vai Kế hoàng hậu

Trong Diên Hi Công Lược, Xa Thi Mạn vào vai Kế hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp. Nhiều khán giả từng rất ngưỡng mộ nhan sắc của Á hậu Hong Kong 1997 và còn ghen tị hơn khi nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của cô trong phim này.

Còn ở Như Ý truyện, Châu Tấn vào vai Kế hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh. Ngay từ khi phim vừa lên sóng, tạo hình của cô trong phim gây thất vọng cho người xem vì quá quê mùa và sến súa.

Tuy nhiên, xét nhan sắc đời thường, cô cũng không hề kém cạnh Xa Thi Mạn. Cô sở hữu một nhan sắc không quá rực rỡ, lộng lẫy mà cuốn hút ánh nhìn bằng hình ảnh vừa ngây thơ lại ma mị. Ngoài ra, hình tượng trong phim của cô cũng vừa được “minh oan” bởi nó đúng với lịch sử.

man

Xa Thi Mạn và Châu Tấn.

Cả Châu Tấn và Xa Thi Mạn đều là những diễn viên được yêu thích ở Trung Quốc. Nếu như Xa Thi Mạn là Ảnh hậu đình đám của TVB, Châu Tấn cũng là một trong tứ đại hoa đán của Đại Lục.

Cả hai đều có rất nhiều vai diễn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong sự nghiệp diễn xuất. Khi hóa thân thành Kế Hoàng hậu. hai người đều khiến khán giả phải trầm trồ.

Xét về nhan sắc, nhiều người dành lời khen cho Xa Thi Mạn trong khi chỉ qua một ánh mắt của Châu Tấn trong 1 tập phim gần đây của Như Ý truyện, khán giả lại ưu ái cho cô nhiều hơn nếu so về diễn xuất.

Tần Lam và Đổng Khiết vai Phú Sát hoàng hậu

Có thể nói, trong Diên Hi Công Lược, Tần Lam là một trong những diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Không chỉ vì diễn xuất khi hóa thân thành nhân vật Phú Sát hoàng hậu hiền lương mà còn bởi nhan sắc của Tần Lam.

Ngoài đời, Tần Lam là một người đẹp có tiếng với vẻ đẹp không tuổi. Dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của cô vẫn là điểm sáng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

lam khiet

Tần Lam và Đổng Khiết.

Như Ý truyện, Đổng Khiết - người vào vai Phú Sát Hoàng Hậu lại bị chê quá già so với Tần Lam. Ở tuổi 38, trải qua bao nhiêu sóng gió từ những ồn ào tình ái khiến sự nghiệp sụp đổ, nữ diễn viên trở lại với nhan sắc đằm thắm và từng trải.

Ngô Cẩn Ngôn và Lý Thuần vai Lệnh phi

Là diễn viên chính của Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn được nhiều khán giả yêu thích từ vai diễn Lệnh phi. Vì vậy, Lệnh phi ở Như Ý truyện do Lý Thuần thủ vai cũng được đem ra bàn luận sôi nổi.

Ngô Cẩn Ngôn vốn là cái tên không quá mới mẻ trong điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, suốt gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô chỉ góp mặt ở những vai phụ mờ nhạt, ít khán giả nhớ đến.

Vào vai nữ chính Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn mang đến hình tượng nhân vật nữ hiếm có trên màn ảnh nhỏ. Khán giả Trung Quốc đánh giá nữ diễn viên 28 tuổi không chỉ có ngoại hình thanh tú mà còn là ngôi sao biết diễn xuất.

ngon thuan 3

Ngô Cẩn Ngôn và Lý Thuần.

Trong Như Ý truyện, Lệnh phi do Lý Thuần thủ vai là nhân vật phản diện. Lý Thuần khá hợp với những vai nữ phản diện giúp cô tạo nên một hình ảnh khác biệt, độc ác mà ai cũng ghét, thậm chí chính điều này còn khiến cho người đẹp sinh năm 1988 được chú ý hơn.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, cô là một trong những diễn viên được yêu thích trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, khi đem lên bàn so sánh, giữa một gương mặt mới như Ngô Cẩn Ngôn và Lý Thuần, dường như Ngụy Anh Lạc do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai thành công hơn với tạo hình mới mẻ, thu hút và không bị trùng lập trong cách đóng phim.

Không chỉ thế, vẻ đẹp của Ngô Cẩn Ngôn cũng nhận được nhiều lời khen phù hợp hơn Lý Thuần khi vào vai Lệnh phi.

Đàm Trác và Đồng Dao vai Cao quý phi

Từ các vai diễn có số phận khắc khổ, Đàm Trác lần đầu tiên được trải nghiệm trở thành quý tộc trên màn ảnh khi hóa thân thành một Cao Quý phi đầy quyền lực trong Diên Hi công lược.

Vẫn giữ được thần thái sang chảnh trong phim, tuy nhiên nữ diễn viên sinh năm 1983 ngoài đời thu hút hơn nhiều với phong cách quyến rũ không kém phần nóng bỏng.

trac dao 5

Đàm Trác và Đồng Dao.

Như Ý truyện, nhân vật Cao quý phi do Đồng Dao thủ vai. Cô sinh năm 1985, là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng với vẻ ngoài được cho là bản sao hoàn hảo của Hoa đán Chương Tử Di.

Sau scandal trong quá khứ, Đồng Dao chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Dù luôn cố gắng nhưng cô vẫn mãi quanh quẩn với các vai phụ không được khán giả nhớ đến. Phải đến mấy năm trở lại đây, sự nghiệp của người đẹp mới bắt đầu khởi sắc khi nhận được nhiều vai diễn "nặng kí" hơn.

Nhân vật Cao Quý phi qua sự thể hiện của Đàm Trác hiện lên rất cao quý và đầy khí chất. Ánh mắt sắc, nụ cười nhếch mép và đặc biệt là giọng nói lanh lảnh, Đàm Trác khắc họa thành công hình ảnh một Cao Quý Phi ngạo mạn, hống hách.

Còn nữ diễn viên Đồng Dao cũng nhận được nhiều lời khen ngợi qua diễn xuất tốt ở những tập đầu của phim.

Vương Viện Khả và Hồ Khả vai Thuần phi

Vương Viện Khả đảm nhận vai Thuần phi trong Diên Hi Công Lược, là một trong những người vợ xinh đẹp và thông minh nhất của Càn Long. Nữ diễn viên sinh năm 1984 và tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện giải phóng quân. Ngoài đời, cô cũng là một mỹ nhân được yêu thích với nét đẹp thanh tao, ngoại hình gợi cảm.

"Thuần phi" Hồ Khả trong Như Ý truyện là gương mặt diễn viên quen thuộc của truyền hình Trung Quốc. Tuy không có ngoại hình bắt mắt như nhiều người đẹp khác nhưng cô vẫn rất nổi tiếng nhờ vào tài năng của mình.

song kha 3

Vương Viện Khả và Hồ Khả.

Nữ diễn viên Vương Viện Khả hoàn toàn làm tốt việc khắc hoạ một Thuần Phi luôn tỏ ra hiền lành, thục đức, không màng tranh sủng nhưng tâm cơ thâm sâu khó lường trong Diên Hi Công Lược. Trong khi đó, Hồ Khả cũng hoàn thành vai diễn Thuần phi của cô một cách xuất sắc nhất. Cho nên, khó lòng đánh giá hơn kém cho vai diễn này.

Lạc Phong
Bình luận
vtcnews.vn