Số người nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày ở Hà Nội giảm mạnh

Tin tứcThứ Tư, 11/08/2021 18:24:37 +07:00
(VTC News) -

Chiều 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 12 người nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh trong ngày lên 40, giảm 21 ca so với hôm qua.

Theo CDC, tất cả 12 trường hợp nhiễm mới đều ghi nhận trong khu cách ly, phân bố tại 7 quận, huyện Hoàn Kiếm (5), Đông Anh (2), Ba Đình (1), Hoàng Mai (1), Long Biên (1), Thạch Thất(1), Ứng Hòa (1).

Như vậy từ 18h ngày 10/8 đến 18h ngày 11/8, Hà Nội ghi nhận 40 người nhiễm SARS-CoV-2, giảm 21 trường hợp so với hôm qua 10/8 (61 ca), giảm gần một nửa so với ngày 9/8. 

Các ca bệnh mới ghi nhận chiều 11/8 bao gồm:

Nữ, 37 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của  ca COVID-19. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 46 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính), chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 29 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính), chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 30 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, là F1 (con) của ca COVID-19. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 26 tuổi, ở Thạch Cầu, Long Biên, là F1 của ca COVID-19. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính), chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 21 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất, là đối tượng F1, sau khi hết thời gian cách ly tập trungvề nhà tự cách ly. Ngày 10/8, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính, lấy mẫu chuyển lên CDC làm xét nghiệm khằng định, kết quả dương tính.

Nữ, 48 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của ca COVID-19. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 30 tuổi, ở Kim Lỗ, Đông Anh, là F1, ngày 8/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Nữ, 2 tuổi, ở Viên An, Ứng Hòa, là F1, ngày 3/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Nam, 67 tuổi, ở Phúc Tân,Hoàn Kiếm, là F1, ngày 24/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện)

Nữ, 10 tuổi, ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 (con) của ca COVID-19. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện)

Nam, 10 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa và là F1. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện)

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.955 trường hợp nhiễm SARS-CoV, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.118, số ca được cách ly là 837.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp