Sợ mất chức trưởng thôn, cướp phiếu bầu cử

Pháp luậtThứ Sáu, 26/02/2010 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Do không trúng vào “chức” trưởng thôn, Nguyễn Xuân Hồng đã xúi giục những người thân xông vào đánh tổ kiểm phiếu nhằm cướp thùng đựng phiếu.

(VTC News) - Do số phiếu bầu cử của mình ít hơn người khác nên không trúng vào “chức” trưởng thôn, Nguyễn Xuân Hồng (SN 1957, trú tại Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã xúi giục những người thân tín xông vào đánh tổ kiểm phiếu nhằm cướp thùng đựng phiếu.

Sáng 25/02/2010, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã đưa vụ án nói trên ra xét xử sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Sự việc diễn ra vào sáng 26/10/2009, xã Thanh Trạch, thôn Thanh Khê (thuộc xã Thanh Trạch) tổ chức bầu cử chức Trưởng thôn tại trụ sở nhà văn hóa thôn giữa ông Trương Công An và ông Nguyễn Xuân Hồng (vì trưởng thôn đương nhiệm thôn Thanh Khê có nhiều sai phạm gây bức xúc đối với nhân dân).

Bị cáo Hồng (người mặc áo trắng đứng sau cùng) cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Khoảng 11h cùng ngày, cuộc bầu cử kết thúc. Kết quả ông Trương Công An được 301 phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Hồng được 165 phiếu bầu nên không trúng cử.

Đến khoảng 11h30, khi 9 thành viên trong tổ kiểm phiếu (gồm ông Phạm Xuân Phú - Bí thư thôn Thanh Khê, các ông, bà Hồ Tiến Lơi, bà Ngô Thị Quý, Lê Công Thuận, Nguyễn Thái Bích, Phạm Sỹ Hiền, Võ Thị Tình, Đặng Thị Hoa và Trần Phú - cán bộ của UBND xã Thanh Trạch) đang làm thủ tục kiểm phiếu và chuẩn bị niêm phong số phiếu bầu thì bất ngờ ứng cử viên Nguyễn Xuân Hồng cùng các đối tượng Nguyễn Thái Sơn (SN 1969, em trai Hồng), Nguyễn Trung Dũng (SN 1979), Nguyễn Chánh Tín (SN 1987) và Nguyễn Thanh Quảng (SN 1974) đều trú tại thôn Thanh Khê xô cửa xông vào phòng kiểm phiếu chửi bới, dùng tay chân đấm, đá túi bụi vào đầu, mặt và người tổ kiểm phiếu định cướp thùng phiếu. Cuộc hành hung của nhóm đối tượng trên khiến 5 trong số 9 thành viên tổ bầu cử bị thương và gây mất ANTT tại trụ sở thôn Thanh Khê.

Nhận được tin báo về vụ cướp phiếu bầu cử tại thôn Thanh Khê, UBND xã Thanh Trạch đã cử ông Lê Ngọc Hòe, Phó chủ tịch xã và ông Nguyễn Văn Bìu, cán bộ văn phòng ủy ban phối hợp lực lượng Công an đồn Thanh Hà đến để giải quyết vụ việc.

Xác định đây là một vụ việc có tính chất hết sức phức tạp, ngày 31/10/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hồng và đồng bọn về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sáng 25/2/2010, TAND huyện Bố Trạch đã đưa vụ án Nguyễn Xuân Hồng cùng đồng bọn phạm tội “Chống người thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Xét hành vi thành khẩn khai báo và khắc phục thiệt hại của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Thái Sơn 4 tháng tù giam, Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Chánh Tín 3 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Quảng 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phong Nha                                                     

Bình luận
vtcnews.vn