Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo khẩn xử lý lấn chiếm vỉa hè tại quận 1

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/10/2023 11:56:38 +07:00
(VTC News) -

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tồn tại nhiều năm tại một số tuyến đường ở quận 1.

Ngày 18/10, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND quận 1 và các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường Lê Văn Hưu, Nguyễn Du (quận 1).

Loạt phương tiện, người dân chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh trên đường Nguyễn Du, quận 1.

Loạt phương tiện, người dân chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh trên đường Nguyễn Du, quận 1.

Theo Sở GTVT qua kiểm tra ghi nhận trên đường Nguyễn Du đoạn từ Mạc Đĩnh Chi đến Hai Bà Trưng và Lê Văn Hưu xuất hiện tình trạng người lái ô tô vi phạm hàng loạt nguyên tắc luật giao thông đường bộ trong việc dừng xe, đỗ xe bên trái đường một chiều.

Xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân chiếm dụng vỉa hè đường Lê Văn Hưu, Nguyễn Du để kinh doanh, mua bán, để bàn, ghế, đỗ xe 2 bánh, tập kết hàng hóa. Bên cạnh đó, còn tồn tại tình trạng nhân viên giao, nhận hàng chiếm dụng vỉa hè và lòng đường để đỗ xe 2 bánh, tập kết hàng hóa chờ giao, nhận trong thời gian dài.

Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè ngay cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2, quận 1.

Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè ngay cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2, quận 1.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đang tổ chức thi công một số hạng mục dự án bên trong khuôn viên, không cho ô tô đến đưa, đón khách vào bên trong khuôn viên bệnh viện.

Ngoài ra, một số ô tô không lưu thông trực tiếp xuống tầng hầm các công trình trên đường Lê Văn Hưu mà dừng, đỗ trước cổng ra vào để chờ nhân viên bảo vệ hướng dẫn thông tin, vi phạm biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe, gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Liên quan những bất cập trên, Sở GTVT  đề nghị Công an TP.HCM, UBND quận 1 chỉ đạo Phòng CSGT Công an quận 1 thường xuyên tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm. Đặc biệt xác định các trường hợp thường xuyên, cố ý vi phạm để chấm dứt tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trên đường Nguyễn Du và Lê Văn Hưu.

Sở GTVT giao UBND quận 1 chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chủ đầu tư các công trình để tăng cường giải pháp hướng dẫn người dân đến liên hệ về lối lưu thông vào, ra công trình, điểm trông giữ xe.

Bên cạnh đó, Sở GTVT đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 nghiên cứu và triển khai giải pháp cho ô tô đến đưa, đón khách thăm khám chữa bệnh được vào dừng xe bên trong khuôn viên bệnh viện, bố trí lối vào và lối ra riêng biệt.

Đối với điểm trông giữ xe 2 bánh bên trong khuôn viên bệnh viện chỉ phục vụ người đến thăm khám chữa bệnh trong các khung giờ cao điểm thăm khám chữa bệnh, Sở GTVT đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 2 nghiên cứu mở thêm lối kết nối trên đường Chu Mạnh Trinh, lối kết nối dành riêng cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn