Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đột nhiên dừng phân bổ 33 tỷ đồng?

Giáo dụcThứ Bảy, 10/06/2017 11:44:00 +07:00

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tỉnh này thực hiện phân bổ 33 tỷ đồng ngân sách để mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định.

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai vừa ký công văn chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát hiện trạng sửa chữa, mua sắm thiết bị của các đơn vị trực thuộc nhằm phân bổ hơn 33 tỷ đồng theo đúng quy định.

1 (2)

 Cơ sở vật chất của một trường bị hư hỏng.

Trước đó, ông Huỳnh Minh Thuận - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai ký văn bản yêu cầu 37 trường học lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2017. Tuy nhiên, 37 trường học đang chuẩn bị sửa chữa các trang thiết bị phục vụ cho các em học sinh thì bất ngờ Sở GD-ĐT lại có công văn yêu cầu dừng triển khai mua sắm, sửa chữa.

Theo tìm hiểu, thực tế 37 trường học THPT trên địa bàn, đa số thiếu thốn cơ sở vật chất. Đặc biệt là giường nằm cho 400 học sinh trong ký túc xã của trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã hư hỏng, cần được thay thế. Nhiều bàn ghế sử dụng trên 20 cũng đã mục nát.

Trước câu hỏi của dư luận cho rằng việc yêu cầu các trường dừng triển khai phân bổ hơn 33 tỷ là do Sở GD-ĐT muốn làm chủ đầu tư, hưởng lợi cá nhân, ông Thuận nói “nếu có ý kiến như vậy là xúc phạm sở, xúc phạm cá nhân tôi”.

Video: Đại biểu Quốc hội: Tỉnh nghèo còn xin thêm ngân sách xây trụ sở nghìn tỷ là đáng trách

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn