Sợ 'át vía' cầu thủ, bầu Đức không sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 26/01/2018 09:03:00 +07:00

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Đoàn Nguyên Đức quyết định không sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam vì sợ 'át vía' cầu thủ.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng, sự có mặt của ông trên khán đài đôi khi là điều không tốt bởi các cầu thủ khi nhìn thấy ông hay bị tâm lý, thi đấu không như ý muốn.

bau-duc-5

 Lần hiếm hoi bầu Đức làm trưởng đoàn một đội tuyển quốc gia.

Bầu Đức từng nhiều lần thừa nhận, các cầu thủ sợ ông và "cóng" chân. Năm 2014, bầu Đức là trưởng đoàn U19 Việt Nam dự giải U19 châu Á tại Myanmar. Đó là lần đầu tiên và duy nhất đến lúc này, ông Đức làm trưởng đoàn một đội tuyển quốc gia tham dự giải châu lục.

Tuy nhiên, ngay trong trận ra quân, U19 Việt Nam thua tan nát U19 Hàn Quốc 0-6. Ông Đức sau đó thừa nhận, các cầu thủ bị "cóng" khi thấy ông trên khán đài.

Sau trận thua đó, ông Đức bỏ về Yangon, cách nơi U19 Việt Nam thi đấu 300km để theo dõi trận đấu tiếp theo qua tivi.

Dù rất bận công việc kinh doanh và không sang Trung Quốc nhưng chắc chắn bầu Đức sẽ không bỏ qua một giây phút thi đấu nào của U23 Việt Nam ở trận chung kết trên sóng truyền hình.

Cho đến lúc này, ông bầu có tiếng là hào phóng Đoàn Nguyên Đức cũng chưa hứa thưởng gì cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên ông khẳng định, U23 Việt Nam lập công thì ông không phụ.

Tại giải U23 châu Á 2018, HAGL của bầu Đức có sự góp mặt của 6 cầu thủ gồm: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang.

Trước đó, khi tập trung chuẩn bị cho giải đấu, HAGL có tới 10 cái tên. Tiếc rằng, chấn thương đã khiến lần lượt Tuấn Anh, Đồng Triều, Minh Vương, A Hoàng phải rời đội tuyển. Trong đó A Hoàng là người rời đội ngay trước thềm giải đấu.

Video: U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận bán kết

Thiên Mộc
Bình luận
vtcnews.vn