Sir Alex Ferguson từng định xin xỏ Thủ tướng Anh

Thể thaoThứ Tư, 25/03/2015 12:00:00 +07:00

Với sự nổi tiếng và tài năng được khẳng định trong lĩnh vực bóng đá, Sir Alex Ferguson từng định đánh tiếng xin xỏ cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

(VTC News) - Với sự nổi tiếng và tài năng được khẳng định trong lĩnh vực bóng đá, Sir Alex Ferguson từng định đánh tiếng xin xỏ cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Số là trong năm 2000, Man Utd trên cương vị là ĐKVĐ Champions League được quyền tham dự giải vô địch thế giới các CLB (FIFA World Cup) được tổ chức tại Brazil từ ngày 5-14/1/2000.
Sir Alex định nhờ vả Thủ tướng Anh Tony Blair để Man Utd được thi đấu ở FA Cup năm 2000 
Tuy nhiên thời gian diễn ra giải đấu này lại trùng với lịch thi đấu vòng 3 FA Cup. Quỷ đỏ chỉ có thể chọn 1 trong 2 giải đấu, nên Sir Alex Ferguson mới tính cách nhờ vả cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

"Ông già gân" dự định chuyển lịch thi đấu của đội nhà sang trung tuần tháng 1, sau khi Man Utd chinh chiến tại FIFA World Cup. Do cũng là ĐKVĐ của FA Cup nên nhà cầm quân người Scotland tỏ ra khá luyến tiếc chiếc cúp lâu đời nhất thế giới này.

Thông tin trên được Andy Walsh, giám đốc của FC United, CLB được thành lập nhằm chống lại sự tiếp quản Man Utd của nhà Glazer vào năm 2005, tiết lộ. Trước đó, ông là thành viên của Hội CĐV độc lập Man United và thường xuyên tiếp xúc với Sir Alex. 

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Thể thao Kate Hoey lại không tán thành việc sắp xếp lại lịch thi đấu cho Man Utd, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng chung đến toàn bộ giải đấu. Ngoài ra, FA cũng "ép" Quỷ đỏ phải tới Brazil bởi khi ấy xứ sương mù đang chạy đua quyền đăng cai World Cup 2006.

Nhà cầm quân có biệt hiệu "máy sấy tóc" lập tức lên kế hoạch "xin xỏ" ông Tony Blair. Tuy nhiên, khi ấy cựu Thủ tướng Anh có chuyến công du tới Nam Tư và không thể giúp đội bóng thành Manchester toại nguyện.

Kết quả là Man Utd phải cắn răng thi đấu ở Brazil. Đó cũng là giải đấu mà họ thất bại nặng nề khi không thể vượt qua vòng bảng. Còn nước Anh cũng thất bại bởi tay người Đức khi không thể trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 6 năm sau đó.

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn