Sinh con tại nhà, sản phụ suýt mất mạng

Tin tứcThứ Sáu, 03/11/2023 16:12:14 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ 33 tuổi mang thai lần 3, sinh con tại nhà, bị xuất huyết tử cung không thể cầm máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con tại nhà không thể cầm máu sau sinh.

Lúc vào viện, thai phụ da xanh tái, mạch không bắt được, huyết áp về không, nhịp tim nghe rời rạc... Bệnh viện báo động đỏ, chuyển thẳng người bệnh đến phòng mổ. Các bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung bán phần để cứu sống người bệnh.

Trong phẫu thuật, người này được truyền 4 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương. Hiện sản phụ qua cơn nguy kịch.

Sản phụ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.

Sản phụ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.

Nhau thai cài răng lược là tình trạng bánh nhau xâm lấn vào thành tử cung, không thể tách rời sau khi sinh gây băng huyết, rối loạn đông máu, thậm chí tử vong cho người mẹ.

Để phát hiện sớm tình trạng nhau cài răng lược, sản phụ cần được quản lý thai kỳ, siêu âm bởi các bác sĩ sản khoa tại các cơ sở y tế uy tín, đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Bác sĩ khuyến cáo, khi chẩn đoán xác định nhau cài răng lược, thai phụ nên sinh em bé tại các cơ sở y tế, để đảm bảo an toàn, tránh tai biến đe dọa sự an toàn của mẹ và bé. 

Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, trên thế giới không có khái niệm sinh đẻ thuận tự nhiên. Các bà mẹ không nên sinh con tại nhà, cần sự trợ giúp của cán bộ y tế, bởi trong quá trình sinh nở, nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh như: nhiễm trùng ở mẹ, xuất huyết sau sinh, trẻ sơ sinh bị ngạt thở.

WHO tại Việt Nam cũng khuyến cáo các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở được an toàn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn