Sĩ tử canh Kaito Kid đoán đề văn và màn 'quay xe' phút chót gây bão mạng

Diễn đànThứ Ba, 27/06/2023 22:21:42 +07:00
(VTC News) -

Nhiều thí sinh bày tỏ sự mong chờ vào dự đoán đề thi văn của tài khoản "Kaito Kid" trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ngày mai 28/6.

Sau lùm xùm lộ đề thi văn tốt nghiệp THPT năm 2022, tài khoản "Kaito Kid" đăng thông báo hẹn sẽ trở lại tối 27/6 khiến sĩ tử "rần rần" những ngày gần đây. Đa số người dùng mạng đều cho rằng nhân vật này sẽ tiếp tục đoán đề thi môn Ngữ văn năm nay.

Màn "quay xe" gây bão mạng của huyền thoại đoán đề thi "Kaito Kid".

Màn "quay xe" gây bão mạng của huyền thoại đoán đề thi "Kaito Kid".

Tuy nhiên, khi đến giờ hẹn, huyền thoại đoán đề bỗng "quay xe" với dòng trạng thái: "Giải trí tới đây đủ rồi". Chỉ sau 2 phút đăng tải, bài viết nhận về hơn 32.000 lượt thích, 28.000 bình luận, hơn 1.200 lượt chia sẻ.

Phía dưới dòng trạng thái đa số dân mạng đều bày tỏ sự ngạc nhiên kèm chút thất vọng vì không nhận được "tín hiệu" từ "Kaito Kid".

"Mọi năm đều đoán đề, sao năm nay lại không đoán nữa", nick name Kim Ngân viết.

"Anh có biết là em mất ăn mất ngủ từ hôm anh nói sẽ trở lại. Bây giờ anh nói không đoán đề nữa em hụt hẫng quá", Ngọc Linh bình luận.

"Thức để góp vui màn đoán đề chứ đến giờ này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái cho hai ngày thi tới thôi. Các bạn cũng đừng trông mong quá vào chuyện ai đó đoán trúng đề, vì đề thi được bảo mật mà", Nguyễn Quyền bày tỏ.

"Kaito Kid" là tên nhân vật siêu trộm trong bộ truyện tranh nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan". Trên mạng xã hội Facebook, đây là tài khoản chuyên đưa ra ý kiến dự đoán tác phẩm sẽ ra trong câu hỏi nghị luận văn học của đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT.

Trong 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022, "Kaito Kid" đã đoán trúng tác phẩm sẽ ra trong đề thi gồm: Chiếc thuyền ngoài xa (năm 2022), Sóng (năm 2021), Đất nước (năm 2020).

Năm 2022, người quản trị của trang này là nhóm sinh viên đại học tại TP.HCM vướng lùm xùm lộ đề thi. Thời điểm đó, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh cho thấy, hoàn toàn không có việc lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nói về việc đoán đề luôn được học sinh hưởng ứng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hảo, Tổ phó chuyên môn Văn, Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) khuyến cáo: "Trước mỗi kỳ thi có tính chất quan trọng, học sinh thường có tâm lý ngóng dự đoán đề thi. Điều này thật sự nguy hiểm. Bởi đó thực sự chỉ là dự đoán chủ quan của một cá nhân, không có tính chính xác, không có kiểm chứng. 

Đề thi có tính chất bảo mật cao nên chắc chắn không thể lọt ra ngoài. Các em không thể căn cứ vào sự võ đoán của các năm trước áp dụng cho kỳ thi năm nay".

NHI NHI
Bình luận
vtcnews.vn