Showbiz ngày 5/11: Hòa Minzy 'quẩy' hết mình, NSND Hồng Vân đài các diện cổ phục

Sao ViệtChủ Nhật, 05/11/2023 17:09:00 +07:00
(VTC News) -

Hòa Minzy "quẩy" bất chấp hình tượng trong đám cưới Gin Tuấn Kiệt; vẻ đẹp đài các, quý phái của NSND Hồng Vân trong bộ cổ phục khiến khán giả thích thú.

Điểm lại những sự kiện chính trong showbiz Việt ngày 5/11.

Hòa Minzy "quậy mất hình ảnh" ở đám cưới Gin Tuấn Kiệt

Tối 4/11, hôn lễ của Gin Tuấn Kiệt và Puka diễn ra tại Khánh Hòa với sự tham gia của hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí: Trường Giang, Thu Trang - Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hòa Minzy, Thúy Ngân...

Dàn khách mời đều diện trang phục lộng lẫy, sang trọng, thần thái rạng rỡ chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Tuy nhiên, sau bữa tiệc tưng bừng, không ít ngôi sao vì quá phấn khích đã quậy hết mình mà quên cả việc giữ hình ảnh.

Hòa Minzy và hình ảnh khó quên trong đám cưới Gin Tuấn Kiệt và Puka.

Hòa Minzy và hình ảnh khó quên trong đám cưới Gin Tuấn Kiệt và Puka.

Nổi bật nhất là Hòa Minzy khi vứt bỏ tạo hình quý cô sang trọng, cột váy lên ngang đùi, đầu tóc rũ rượi và "quẩy" tưng bừng trong phần tiệc cưới.

Sáng 5/11, nữ ca sỹ quê Bắc Ninh đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh "khó đỡ" của mình cùng dòng trạng thái đầy ngơ ngác: "Ý là sao? Không biết gì luôn. Hổng nhớ".

Trong loạt ảnh này, Hòa Minzy hồn nhiên đội thùng carton lên đầu, chân cũng xỏ vào 2 thùng carton khác, nhảy múa hát hò vô cùng "máu lửa". Nữ ca sỹ khiến các vị khách mời khác cũng phải "sung" theo mình.

Những hình ảnh sôi nổi, hài hước đậm chất Hòa Minzy khiến khán giả rất thích thú.

Nữ ca sĩ "bung lụa" không cần chú ý đến hình ảnh.

Nữ ca sĩ "bung lụa" không cần chú ý đến hình ảnh.

NSND Hồng Vân đài các khi diện cổ phục

Những năm gần đây, cổ phục Việt Nam được nhiều người diện trong các dịp lễ tết, những sự kiện quan trọng hay dùng làm phục trang chụp ảnh. NSND Hồng Vân cũng không bỏ qua xu hướng đặc biệt này.

Nhân dịp cậu quý tử Khôi Nguyên về nước, nữ nghệ sỹ cùng con trai và con gái út Ngọc Châu (tên thân mật là Bí Ngô) chụp ảnh kỷ niệm với cổ phục.

NSND Hồng Vân và 2 con diện cổ phục.

NSND Hồng Vân và 2 con diện cổ phục.

Nữ nghệ sỹ diện bộ đồ mô phỏng áo bình lĩnh của các mệnh phụ triều Nguyễn, kết hợp mũ ngũ phượng, thể hiện thần thái kiêu sa, đài các của vị phu nhân cao quý.

Bộ cổ phục được thêu nổi họa tiết loan phượng, thân áo dùng đồ án "song loan chầu thọ'" phản ánh địa vị cao quý của người mặc. Loạt ảnh khiến khán giả liên tưởng tới nhân vật nhị giai Trinh Phi Nguyễn Phương Nhậm mà nữ nghệ sỹ đảm nhiệm trong phim điện ảnh Phượng Khấu.

Không chỉ lưu giữ kỷ niệm với 2 con, NSND Hồng Vân còn mong muốn thông qua loạt ảnh truyền tải tới người trẻ, nhất là thế hệ Gen Z, niềm tự hào với cổ phục Việt Nam, từ đó khơi gợi tình yêu và sự hứng thú tìm hiểu lịch sử nước nhà.

Vẻ đẹp quý phái của NSND Hồng Vân trong bộ cổ phục.

Vẻ đẹp quý phái của NSND Hồng Vân trong bộ cổ phục.

Nhà hát Đương đại Việt Nam bị tấn công sau vụ nữ diễn viên bị đánh ghen

Ngày 30/10, đoạn clip quay cảnh 2 diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là Đ.V.T. và T.L. bị đánh ghen xuất hiện trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Vợ anh Đ.V.T. là người đăng tải đoạn clip, cũng là người tới tận khách sạn nơi đoàn công tác của nhà hát đang lưu trú để đánh ghen.

Hai diễn viên nói trên bị lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho nghỉ việc tạm thời. Tuy nhiên sau đó, một bộ phận người dùng mạng xã hội đã "tấn công" fanpage của Nhà hát khiến trang này bị khóa.

Không chỉ thế, trang cá nhân của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát - cũng bị "tấn công" bằng hàng loạt biểu cảm phẫn nộ.

Vụ đánh ghen liên quan đến 2 diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam gây xôn xao cộng đồng mạng.

Vụ đánh ghen liên quan đến 2 diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam gây xôn xao cộng đồng mạng.

Quốc Trường, Lâm Bảo Châu "biến mất" khỏi tập 2 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Sau tập 1 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vai trò host (người đồng hành) của Lâm Bảo Châu và Quốc Trường bị không ít khán giả phản ứng. Họ bị nhận xét là chưa hoàn thành vai trò của host vì lối dẫn quá nhạt nhòa, thiếu cảm xúc và sự đột phá. Đặc biệt, Lâm Bảo Châu bị chê "đơ", "vô cảm" khi chỉ biết cười, thậm chí còn quên lời dẫn.

Bình luận trên mạng xã hội, phần lớn khán giả cho rằng sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu và Quốc Trường là thừa thãi đối với chương trình.

Quốc Trường và Lâm Bảo Châu "biến mất" khỏi tập 2 của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Quốc Trường và Lâm Bảo Châu "biến mất" khỏi tập 2 của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Sang tập 2 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Quốc Trường và Lâm Bảo Châu hoàn toàn không xuất hiện. Chia sẻ với VietNamNet, ban ổ chức cho biết, theo format từ đầu của chương trình, Quốc Trường và Lâm Bảo Châu chỉ đảm nhận dẫn dắt ở phòng Hội ngộ; còn trong phần trình diễn solo, họ sẽ vắng mặt để làm nổi bật những màn tương tác của các "chị đẹp".

Ban tổ chức cũng cho biết, Lâm Bảo Châu và Quốc Trường sẽ trở lại vào tập 3 chứ không hề bị "cắt bỏ" vì vấp phải phản ứng của khán giả như nhiều người suy đoán.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn