Showbiz 22/11: Tùng Dương tự nhận 'dưới tay' phụ nữ, Thương Tín bị khán giả mắng

Sao ViệtThứ Tư, 22/11/2023 15:58:31 +07:00
(VTC News) -

Tùng Dương thừa nhận bản thân "dưới tay" phụ nữ, nam tài tử đình đám một thời - Thương Tín - bị khán giả gọi điện mắng chửi sau nhiều ồn ào về tiền bạc.

Điểm lại những tin tức đáng chú ý của showbiz Việt ngày 22/11.

Tùng Dương thừa nhận "dưới tay" phụ nữ

Trong bài trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet, ca sỹ Tùng Dương chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của người phụ nữ: "Tôi nghĩ mình 'dưới tay' trước phụ nữ (cười). Họ là một nửa còn lại không thể thiếu và đôi khi là kim chỉ nam của cuộc sống. Nhiều người hài hước ví von là nóc nhà, đủ biết rõ được tầm quan trọng của người phụ nữ thế nào".

Nam ca sỹ khẳng định: "Phụ nữ luôn có sức mạnh và uy lực riêng. Dù có 'đầu đội trời, chân đạp đất' thì người quân tử cũng nên biết ngại, biết sợ một điều gì đó chứ đừng ngang tàng hống hách quá!

Bảo sao vũ trụ có âm dương, có nam có nữ song hành, đàn ông mang thai cuộc đời, đàn bà mang thai đàn ông! Biết sợ một thứ gì đó để nhìn rõ mình hơn chứ không phải rơi vào cảnh điếc không sợ súng”.

"Tôi nghĩ mình “dưới tay” trước phụ nữ".

"Tôi nghĩ mình “dưới tay” trước phụ nữ".

Khi được hỏi về việc thường xuyên hát nhạc trẻ và "cướp hit" của đàn em, Tùng Dương cho hay: "Tôi hát nhạc trẻ vì không muốn có sự cách biệt thế hệ. Khi mình cảm được tâm tư của người trẻ để hát lên những dòng cảm xúc của họ, ắt hẳn là phải đồng cảm.

Người trẻ luôn có góc nhìn hiện đại, tôi rất trân trọng. Đương nhiên không phải người trẻ nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Họ hấp dẫn tôi khi có sự sâu sắc chứ không phải hời hợt, nhợt nhạt, thậm chí là các bản sao nào đó".

"Tôi hát nhạc trẻ vì không muốn có sự cách biệt thế hệ".

"Tôi hát nhạc trẻ vì không muốn có sự cách biệt thế hệ".

Thương Tín bị khán giả gọi diện mắng 

Những năm gần đây, cái tên Thương Tín không còn nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả như trước. Quá nhiều ồn ào liên quan đến chuyện tiền bạc và cách đối nhân xử thế khiến hình ảnh ông phần nào "sứt mẻ".

Nhạc sỹ Tô Hiếu - người đang hỗ trợ Thương Tín - chia sẻ: "Thương Tín tâm sự bị nhiều khán giả gọi tới làm phiền, mắng mỏ. Họ nói từng rất mến mộ nhưng đã quay lưng sau khi biết  những ồn ào về tiền bạc của ông. Nhiều người muốn Thương Tín giải thích về chiếc xe hơi từng được mạnh thường quân mua tặng".

Thương Tín thời trẻ.

Thương Tín thời trẻ.

Tô Hiếu cho biết anh sẽ tổ chức talkshow để nam tài tử được lên tiếng về sự việc: "Thương Tín muốn được một lần kể hết và giải thích cặn kẽ về số tiền đó. Khán giả là người muốn làm sáng tỏ chuyện này và chính Thương Tín phải nói ra điều đó. Ông ấy muốn giải thích cặn kẽ với khán giả về số tiền đã nhận được".

Ngoài ra, talkshow này cũng giúp Thương Tín ôn lại những kỷ niệm về thời gian còn trên đỉnh vinh quang. "Tôi sẽ giúp Thương Tín làm một talkshow kể về kỷ niệm đi đóng phim ngày xưa, giúp ông nhớ lại một thời hào quang. Tôi muốn làm vì sợ Thương Tín sẽ không còn minh mẫn được lâu nữa nên sẽ tranh thủ lưu giữ kỷ niệm giúp ông ấy", Tô Hiếu nói.

Nhạc sỹ Tô Hiếu và diễn viên Thương Tín.

Nhạc sỹ Tô Hiếu và diễn viên Thương Tín.

NSƯT Đỗ Kỷ bất bình khi biết nguyên nhân "trượt" danh hiệu NSND

Ngày 22/11, thông tin NSƯT Đỗ Kỷ "trượt" danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân (NSND) với lý do có đơn thư khiếu nại lên Bộ Công an khiến không ít người ngạc nhiên.

Theo văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an, hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND của Đỗ Kỷ bị gác lại vì không đủ điều kiện xét.

"Tôi sốc và buồn nhiều hơn khi nhận được thông báo này. Tôi thấy lạ lùng vì hơn 40 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm nghề nghiệp... nên tôi không hiểu người ta gửi đơn thư đúng vào thời gian tôi làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân là với mục đích gì?", NSƯT Đỗ Kỷ bày tỏ.

NSƯT Đỗ Kỷ.

NSƯT Đỗ Kỷ.

Nam nghệ sỹ bức xúc cho rằng sự việc này đã ảnh hưởng đến danh dự của ông: "Nếu tôi vi phạm điều gì đến mức phải xử lý thì Cục Nghệ thuật biểu diễn là Hội đồng cấp cơ sở đã không xem xét và trình hồ sơ của tôi lên Hội đồng cấp Bộ. Tôi thấy mình hoàn toàn không có quyền được bảo vệ danh dự cho mình – cái quyền tối thiểu nhất của con người.

Tôi làm hồ sơ không vì danh hiệu, tôi không phấn đấu để trở thành người này, người kia. Sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện lắm rồi. Nhưng điều này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi". 

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn