Sau mưa lớn, Cần Thơ 'chìm' trong biển nước

Thời sựThứ Hai, 19/10/2015 07:56:00 +07:00

Nước ngập sâu sau trận mưa lớn khiên nhiều xe cộ chết máy, Ngừoi dân cần thơ vất vở vật lộn giữa biển Nước ngập sâu

Chiều 18/10, cơn mưa lớn trong khoảng 2 giờ đã khiến nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm TP.Cần Thơ ngập lênh láng, nước tràn vào nhà dân. 

Quan sát của PV, nhiều tuyến đường ở trung tâm quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) nước ngập sâu từ 40 – 60 cm như: đường 30/4, Lê Bình, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Hoài… gây khó khăn cho người dân và phương tiện qua lại.

Cơn mưa từ 17h đến 19h khiến nhiều tuyến phố ngập nặng.
Cơn mưa từ 17h đến 19h khiến nhiều tuyến phố ngập nặng. 

Đặc biệt, ở đầu đường Nguyễn Văn Linh giao với 3/2 và đoạn trước cổng bến xe khách Cần Thơ nước ngập sâu lại có lưu lượng xe đông nên xảy ra kẹt xe, người dân rất vất vả mới qua được đoạn này.

Anh Dũng - chủ sạp bán hột vịt ở đầu đường Nguyễn Văn Linh rầu rỉ nói: “Chiều giờ mưa nước ngập sâu bán ế ẩm. Hơn nữa mùi nước dưới cống hòa vào nước mưa gây hôi và ngứa chân”. Còn ở cả con đường Trần Văn Hoài dài gần 1 km chìm sâu trong nước, nhiều xe bị tắt máy khi đi ngang qua.

Một số hình ảnh ghi nhận tại TP Cần Thơ chiều tối 18/10:

Những nơi bị ngập nặng nhất là đường Nguyễn Văn Linh, 91B ngập từ 30 – 50 cm, nhất là đoạn gần bến xe Cần Thơ và siêu thị Metro; nhiều phương tiện bị chết máy, gây ách tắc giao thông. 
Tuyến đường Trần Văn Hoài dài hơn 1 km cũng ngập hoàn toàn, nước tràn vào quán xá hai bên đường. Các tuyến đường chính khác như 30/4, 3/2, Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Cao Thắng, Nguyễn Ngọc Trai... nhiều đoạn cũng chìm trong nước. 
Nước lênh láng...
... có đoạn ngập tới quá nửa bánh xe.
Thậm chí nước mưa còn tràn cả vào nhà dân. 
Nhiều xe cộ chết máy do bị vào nước, người dân phải vật lộn trên đường phố vì mưa ngập.

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn