Sau Honda, Ford cũng dính “sao quả tạ” đầu năm

XeThứ Sáu, 13/01/2012 05:03:00 +07:00

(VTC News) – Năm mới vừa bước đến, đại gia ôtô Mỹ Ford đã phải “ngậm ngùi” ra chiếu thu hồi hơn nửa triệu xe trên toàn cầu.

(VTC News) – Năm mới vừa bước đến, đại gia ôtô Mỹ Ford đã phải “ngậm ngùi” ra chiếu thu hồi hơn nửa triệu xe trên toàn cầu.


Ford vừa thông báo triệu hồi khoảng 539.000 xe trên phạm vi toàn cầu với 2 đợt tách biệt.

 

Đợt thứ nhất gồm 286.000 chiếc xe thể thao đa dụng Ford Escape đời 2001 và 2002, sản xuất trong khoảng thời gian từ 22/10/1999 đến 19/7/2002 vì lỗi rò rỉ dầu phanh và thắng ABS, dễ gây cháy. Trong số này có đến 244.530 xe ở thị trường Mỹ.

2002 Ford Escape 
Đợt thứ hai gồm gần 253.000 chiếc minivan Ford Freestar và Mercury Monterey đời 2004, 2005. Và cũng chủ yếu tại thị trường Mỹ (205.896 xe). Nguyên nhân “gọi về” là do bộ truyền đổi mô-men bị trục trặc khiến xe mất động lực, có thể bất ngờ bị lái về phía trước hoặc phía sau hay đột nhiên dừng lại trong khi động cơ vẫn đang chạy, làm tăng nguy cơ va chạm.

 2005 Mercury Monterey

Nhà sản xuất cho biết chưa có báo cáo nào về thương tích hay tai nạn liên quan đến 2 lỗi trên.

 

Dự kiến 2 đợt thu hồi sẽ được bắt đầu tiến hành vào cuối tháng này. Các xe “dính phốt” sẽ được đại lý Ford sửa chữa miễn phí.

 

Trung Kiên(theo Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn