Sắp ra mắt ô tô hình rắn giá 1 triệu USD

XeThứ Năm, 24/01/2013 07:31:00 +07:00

Năm Quý Tỵ theo lịch của Trung Quốc đang đến gần, hãng xe hạng sang DARTZ đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc xe độc đáo mang hình con rắn trị giá 1 triệu USD.

Năm Quý Tỵ theo lịch của Trung Quốc đang đến gần, hãng xe hạng sang DARTZ đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc xe độc đáo mang hình con rắn trị giá 1 triệu USD chào mừng năm Quý Tỵ của người Châu Á.

DARTZ là công ty sản xuất xe bọc thép sang trọng có trụ sở tại Latvia. Năm nay hãng sẽ cho ra mắt dòng xe mang tên Black Snake (rắn đen), đây là chiếc xe không bọc thép đầu tiên của công ty. Chiếc xe dựa trên thiết kế của Mercedes GL 63 và được sản xuất để hướng tới thị trường Trung Quốc.

 

Chiếc xe Black Snake đang là trung tâm của thương hiệu này với những chi tiết tinh xảo, đồ trang trí mui xe được nạm kim cương. Hiện tại hãng DARTZ chưa cho biết giá chính thức nhưng dự kiến giá của siêu phẩm này sẽ hơn 1 triệu USD.
 
Black Snake hướng tới những tiện nghi hạng nhất của dòng S-Clơis với hiệu suất của một chiếc AMG. Động cơ AMG 5.5L V8 biturbo với công suất lên tới 525 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm. Chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ chỉ trong 4.9 giây.
 
Trước đây, công ty này đã từng sản xuất các dòng xe bọc thép nổi tiếng như Kombat T-98 với giá 225 nghìn USD, Prombron với giá 1 triệu USD. Đặc biệt, phải kể đến chiếc Dartz Prombron Monaco, phiên bản kim cương đỏ với giá 1,6 triệu USD, xe bọc thép cho sa hoàng Nicholas II, Vladimir Lenin và Leon Trotsky. Khách hàng của DARTZ chủ yếu là những người nổi tiếng như hoàng tử, những tài phiệt trong ngành công nghiệp hay các nhà lãnh đạo Liên Xô cũ trong lịch sử.
 
Thân xe Black Snake được làm từ nhôm với công nghệ “kapsula” của Liên Xô, lần đầu tiên được sử dụng cho chiếc xe bọc thép của Joseph Stalin. Xe có lưới tản nhiệt được mạ vàng, mui xe của chiếc xe phiên bản Trung Quốc sẽ được phủ bằng vàng lá trông như da rắn.

Nội thất xe Black Snake 

Sự sang trọng của chiếc xe còn nằm ở chỗ, người mua có thể lựa chọn vỏ bọc ghế ngồi được bằng một trong những chất liệu sau: da rắn, cá sấu, đà điểu hoặc dương vật voi. Chắn bùn, nơi cất vũ khí và khung cửa được làm từ gỗ rắn. Thảm sàn được làm từ da cá mập trắng.

Sự xa hoa của chiếc Black Snake là để hướng tới thị hiếu của giới đại gia Trung Quốc chứ không hướng tới thị trường tầm trung của Mỹ khi mà ở thị trường này mức giá trung bình để mua một chiếc ô tô là 30.000 USD
 
Đặc biệt hơn nữa, chủ sở hữu chiếc xe Black Snake còn được tặng miễn phí 56g trứng cá muối mỗi tháng trong vòng 2 năm bảo hành. Ngoài ra, họ còn có cơ hội để mua ba loại Vodka RussoBaltique với bộ lọc kim cương.

Theo Nhị Anh/VEF

Bình luận
vtcnews.vn