Sập mỏ khai thác vàng ở Hòa Bình: Xác định vị trí 2 nạn nhân mắc kẹt

Thời sựThứ Hai, 05/11/2018 18:28:00 +07:00

Vị trí 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác vàng ở Hòa Bình được xác định nằm cách cửa hang khoảng 100m.

Liên quan đên vụ sập mỏ khai thác vàng ở Hòa Bìnhông Quách Tấn Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí 2 nạn nhân bị mắc kẹt.

"Hai nạn nhân được xác định nằm cách cửa hang khoảng 100m. Tuy nhiên ở bên trong hang, do lớp bùn nhão dày lên đến 4m nên chúng tôi đang tính đến phương án bơm nước vào trong hang để làm cho bùn nhão ra, sau đó hút bùn ra", ông Liêm cho hay.

Cũng theo ông Liêm, lực lượng chức năng sẽ cố gắng để đưa 2 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài trong hôm nay.

1

 Lực lượng chức năng đang nỗ lực đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. (Ảnh: Công Lý)

Khoảng 2h ngày 4/11, một mỏ vàng đang khai thác tại thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị sập khiến 2 người bị mắc kẹt.

“Đây là mỏ khai thác không phép. Một nhóm người đã lợi dụng đêm tối để khai thác trộm. Theo thông tin từ người dân, hoạt động khai thác trái phép này đã diễn ra được khoảng 5 ngày nay”, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy nói.

Ông Liêm cho biết, mỏ vàng được khai thác trái phép nằm sâu trong rừng và cách xa khu dân cư. Lượng đất đá sạt lở lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

"Trước mắt tập trung giải cứu các nạn nhân, sau đó sẽ xem xét xử lý hoạt động khai thác chui”, ông Liêm nói.

Mạnh Đoàn - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn