Sau khi hứng chịu làn sóng công kích của cộng đồng người Hoa bởi việc hiến tặng 4 ngôi nhà cổ được xem như biểu tượng của di sản văn hóa dân tộc cho một trường đại học Singapore hồi đầu tháng 4/2013, mới đây tài tử gạo cội Thành Long đã tổ chức họp báo giải thích nguyên nhân sự việc trên.
Thành Long đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hiến tặng cho thành phố Bắc Kinh ít nhất 4 ngôi nhà cổ theo phong cách kiến trúc An Huy và tiết lộ dự án xây dựng công viên Thế giới Thành Long tại khu Diệc Trang, Trung Quốc.
Thành Long sẽ tặng cho Bắc Kinh ít nhất 4 ngôi nhà cổ |
Đặc biệt, tại đây sẽ thường xuyên diễn ra các buổi họp báo và thuyết giảng về âm nhạc, điện ảnh của các ca sỹ, đạo diễn nổi tiếng như Vương Lực Hoành, Châu Hoa Kiện…
Thành Long cho biết trước khi tặng nhà cổ cho phía Singapore, anh từng suy nghĩ tới chuyện hiến tặng nhà cổ cho thành phố Bắc Kinh, nhưng nhận thấy thời cơ chưa chín muồi nên không tiện công bố ra ngoài, do đó đã gây nên một số hiểu lầm.
Giờ đây, tôi quyết định tiếp tục hiến tặng ít nhất 4 ngôi nhà cổ hoành chỉnh cho thành phố Bắc Kinh. Lãnh đạo Ủy ban quản lý khu Khai thác kinh tế kỹ thuật Bắc Kinh và các cơ quan chính phủ đều rất ủng hộ kế hoạch này và dự định sẽ khởi động một dự án công ích’.
Sẽ có cả công viên Thế giới Thành Long. |
‘Ban đầu, tôi muốn mua nhà cổ rồi tái dựng làm chỗ ở cho cha tôi, sau khi ông mất tôi muốn quyên tặng chúng. Tôi có ý định quyên tặng từ 10 năm trước, nhưng vào thời điểm đó không có đơn vị nào muốn phối hợp với tôi.
Họ nói rằng họ chỉ nhận nhà cổ còn mọi công việc khác tôi phải tự lo liệu. Song như các bạn cũng biết, việc dựng lại một ngôi nhà cổ đòi hỏi cả một quy trình vô cùng phức tạp.
Đúng lúc đó, một quan chức Singapore lên tiếng gợi ý rằng ông sẵn sàng cộng tác với tôi trong mọi công việc. Vì vậy, tôi đã tặng nhà cổ cho phía Singapore’.
Thành Long bắt đầu sưu tập nhà cổ từ năm 1985. Thú vui này đã tiêu tốn của anh khoảng 30 triệu NDT trong gần 20 năm qua.
Thành Long nói: ‘Tôi hiến tặng nhà cổ cho nước ngoài, nhưng người tiếp nhận những ngôi nhà này phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhân lực, vật lực để gìn giữ và bảo tồn chúng.
Nếu chỉ tiếp nhận mà không làm gì hết chẳng khác nào hành vi hủy hoại di sản văn hóa. Vì vậy, tôi đã suy tính thấu đáo trước khi quyết định tặng chúng cho bất kỳ ai’.
Nhã Phương
Bình luận