Sao MU: Kẻ kiếm bộn, người sa cơ bởi BĐS

Thể thaoThứ Năm, 11/07/2013 06:57:00 +07:00

(VTC News)- Cùng với Rio Ferdinand, Gary Neville cũng khá đam mê kinh doanh, thế nhưng không phải khi nào anh cũng đầu xuôi đuôi lọt như cựu đồng đội ở MU.

(VTC News)- Cùng với Rio Ferdinand, Gary Neville cũng khá đam mê kinh doanh, thế nhưng không phải khi nào anh cũng đầu xuôi đuôi lọt như cựu đồng đội ở MU.


Gary Neville: Vạn sự khởi đầu nan
Từ khi sự nghiệp của mình bước vào hồi kết sau vinh quang giành được với MU ở những năm 2007 đến 2009, hậu vệ phải Gary Neville của MU đã bắt đầu nghĩ ngay đến việc bước vào con đường kinh doanh theo gương người đồng đội Rio Ferdinand.
Tháng 1 năm 2011, cùng với cha đẻ của mình, ông Neville Neville, cựu cầu thủ của MU bắt đầu đệ trình dự án xây dựng nhà hàng ở khu vực Salford, Manchester lên chính quyền khu vực này. Theo bản kế hoạch, nhà hàng do Gary đứng tên sở hữu sẽ có khả năng phục vụ đến 100 thực khách cùng một lúc, đặc biệt còn có những dịch vụ đặc biệt cho những người khuyết tật.
Tuy vậy, do những vấn đề có thể gây ra ảnh hưởng mĩ quan trong khâu thiết kế cũng như lo ngại đến môi trường sống xung quanh khu vực mà nhà hàng được dự kiến xây dựng, ủy ban Sanlford đã bác bỏ dự án của cha con nhà Neville. Mãi đến 7 tháng sau, sau một loạt những vụ kiện tụng kéo dài, dự án của cựu hậu vệ MU mới được chấp thuận với điều kiện phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt về môi trường sống, bao gồm cả tiếng ồn, mĩ quan độ thị và rác thải do phía ủy ban đưa ra.
Nhà Neville
Phối cảnh khách sạn khai trương vào năm tới của Neville và Giggs. 

Thừa thắng xông lên, Gary Neville tiếp tục tham vọng trở thành đại gia trong ngành nghề kinh doanh Nhà Hàng Khách Sạn bằng việc cùng với Ryan Giggs đầu tư một dự án có trị giá đến 20 triệu bảng. Theo như tham vọng của 2 huyền thoại MU, hệ thống nhà hàng khách sạn này sẽ được đặt gần những sân vận động sôi động và nổi tiếng nhất nước Anh, cùng với đó dĩ nhiên sẽ là những dịch vụ gắn liền với bóng đá như: sân bóng đá 5 người, cafe bóng đá....nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm "Ăn bóng đá, nghỉ bóng đá, chơi bóng đá" một cách tuyệt vời nhất.

Dự kiến, tiệm cafe bóng đá đầu tiên của cả 2 sẽ đi vào hoạt động ngay khi mùa giải mới bắt đầu, còn khách sạn bóng đá đầu tiên tại Manchester sẽ được khánh thành vào năm tới.
Không chỉ máu mê trong việc kinh doanh dịch vụ, Gary Neville còn khá nhạy bén trong lĩnh vực bất động sản. Mới đây, cựu hậu vệ của MU đã mua được một tòa nhà chọc trời vốn được làm sở giao dịch chứng khoán của Manchester với cái giá khá hời: 1,5 triệu bảng.
Bên trong ngôi nhà trong mơ của Gary Neville. 

Trước đó, vào năm 2010, cầu thủ này cũng đã bắt đầu ước mơ xây dựng những ngôi nhà sử dụng năng lượng xanh bằng việc lên kế hoạch chi tiết và đệ đơn lên thành phố nhằm được cho phép xây dựng ngôi nhà xanh cho gia đình mình ở ngoại ô Bolton.

Tuy vậy, một lần nữa Gary Neville lại gặp những rắc rối với những ước mơ kinh doanh bởi chỉ sau khi được cấp phép xây dựng một thời gian ngắn, cựu ngôi sao của MU đành phải từ bỏ ngôi nhà mơ ước của mình bởi những lời than phiền và lo ngại của dân cư xung quanh về ngôi nhà có phần "kì quái" của anh.
Phil Neville: Bất động sản ế chổng chơ
Tuy rằng Gary Neville có đôi chút khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, thế nhưng dù sao ông anh nhà Neville vẫn mát tay với những công việc kinh doanh của mình hơn gấp nhiều lần ông em của mình.
Tân trợ lý HLV MU, Phil Neville đang rất đau đầu bởi không biết làm thế nào để kiếm ra tiền từ căn hộ siêu sang ở tầng 45, tòa nhà Beetham, Great Manchester. Vốn nổi tiếng là có con mắt nghệ thuật rất tinh đời trong giới cầu thủ, vợ chồng Phil Neville đã nhanh chóng biến căn hộ được xem là xa xỉ bật nhất Manchester thành một nơi có vẻ đẹp vừa tinh tế, lộng lẫy lại vừa không kém phần hiện đại với tổng chi phí lên đến 3,6 triệu bảng.
Một góc căn hộ bạc triệu của Phil Neville. 

Theo tham vọng ban đầu, vợ chồng cựu cầu thủ MU này hi vọng sẽ kiếm được 4 triệu bảng bằng việc rao bán căn hộ vốn đã là nơi sinh sống của họ kể từ năm 2008. Thế nhưng sau 3 năm ế chỏng chơ trên các trang mạng bất đổng sản, cái giá của căn hộ này đành phải được hạ xuống còn 3,75 triệu bảng. Thậm chí, để có tiền trang trải cho chi phí của căn hộ, Phil Neville còn đành phải cho người khác thuê căn hộ này với cái giá 15 nghìn bảng mỗi tháng.
Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Phil Neville lâm vào cảnh dở khóc dở cười như thế này bởi vào năm 2008, họ cũng đã phải rất khó khăn mới bán được căn biệt thự được thiết kế và trang trí rất lộng lẫy và sang trọng ở Burnley sau nhiều năm rao bán.
Bên ngoài biệt thự cũ của Phil Neville ở Burnley. 

Mặc dù vậy, Phil Neville vẫn có thể vui vẻ bởi dù sao, bất động sản cũng không phải một lĩnh vực mà cầu thủ này đặt nhiều tâm huyết. Trong khi đó, cô vợ Julie Neville lại có vẻ khá có duyên với công việc kinh doanh của mình khi trở thành người phụ nữ đi đầu trong công việc kinh doanh và phân phối sản phẩm có xuất xứ 100% thiên nhiên tại Anh Quốc sau khi khởi nghiệp vào năm 2011.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn