Sao Mai điểm hẹn Lê Vũ Bình thăng hoa trong minishow đầu tiên

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 10/01/2015 03:17:00 +07:00

(VTC News) - Nam vương Sao mai điểm hẹn 2014 Lê Vũ Bình thăng hoa với các khách mời trong minishow đầu tiên. Lê Vũ Bình đã có những phút giây thăng hoa

(VTC News) - Nam vương Sao mai điểm hẹn 2014 Lê Vũ Bình thăng hoa với các khách mời trong minishow đầu tiên.

Khoảng thời gian gần nửa năm bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2014 để Lê Vũ Bình có sự chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng cho show nhạc cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.
Trong minishow tối 9/1 tại phòng trà Opera Hà Nội, Lê Vũ Bình phát huy được hết những điểm mạnh một giọng hát khỏe khoắn, nam tính từng nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng nghệ thuật Sao Mai điểm hẹn 2014.
Trong minishow tối 9/1 tại phòng trà Opera Hà Nội, Lê Vũ Bình phát huy được hết những điểm mạnh một giọng hát khỏe khoắn, nam tính từng nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng nghệ thuật Sao Mai điểm hẹn 2014. 
Sự nhuần nhuyễn hơn về kỹ thuật, kinh nghiệm hơn về trình diễn cũng như cảm xúc hơn về nhạc tính đã giúp cho Lê Vũ Bình có những phút thăng hoa trên sân khấu tối qua.

Với bất kỳ một giọng hát trẻ nào, hát live luôn là nỗi lo sợ. Đặc biệt là hát live nguyên một show với 25 bài tại không gian nghe nhạc kén khách như các phòng trà ca nhạc cao cấp lại càng khó hơn.

Nhưng Lê Vũ Bình lại khiến nhiều khán giả ngạc nhiên về khả năng hát live rất tốt của mình. Xuyên suốt chương trình, nam ca sỹ từng được Hội đồng nghệ thuật tặng danh hiệu Nam vương Sao Mai điểm hẹn 2014 dẫn dắt người nghe đi từ cung bậc cảm xúc này đến cũng bậc cảm xúc khác.
Hàng loạt hững bài hit từng được biết đến qua các giọng hát diva và nữ hoàng nhạc Việt như: Hoa sữa (Thanh Lam), Giấc mơ có thật (Lệ Quyên), Trống vắng (Phương Thanh), Nuối tiếc (Hồ Quỳnh Hương), được Lê Vũ Bình hát theo phong cách acoustic mộc mạc.
Hàng loạt hững bài hit từng được biết đến qua các giọng hát diva và nữ hoàng nhạc Việt như: Hoa sữa (Thanh Lam), Giấc mơ có thật (Lệ Quyên), Trống vắng (Phương Thanh), Nuối tiếc (Hồ Quỳnh Hương), được Lê Vũ Bình hát theo phong cách acoustic mộc mạc. 
Với chất giọng dày và ấm, khỏe khoắn mang nhiều điểm tương đồng với divo Tùng Dương, Lê Vũ Bình mang đến một diện mạo khác cho những bản hit từng đóng dấu một thời với các giọng nữ lớn của thị trường âm nhạc Việt.

Nếu như Hoa sữa mang màu sắc trẻ trung hơn nhưng cũng không kém phần khắc khoải thì Trống vắng lại là một phần tự sự buồn nhưng không đau như bản gốc.

Nuối tiếc
của Hồ Quỳnh Hương lại được Lê Vũ Bình phá cách bằng nhưng đoạn phiêu đặc biệt. Còn nghe Giấc mơ có thật, không ai có cảm giác phảng phất kiểu hát của Lệ Quyên trong cách thể hiện của Lê Vũ Bình.
Những bản hit mới như Giữ em đi, The Melody, Ngày nắng, Tìm một người như thế, Mình yêu nhau đi, Chỉ riêng mình anh,…qua giọng hát Lê Vũ Bình cũng có một diện mạo mới hoàn toàn so với các bản gốc.
Những bản hit mới như Giữ em đi, The Melody, Ngày nắng, Tìm một người như thế, Mình yêu nhau đi, Chỉ riêng mình anh,…qua giọng hát Lê Vũ Bình cũng có một diện mạo mới hoàn toàn so với các bản gốc. 
Một phần trình diễn cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ gần 200 khán giả tối qua tại phòng trà Opera là loạt hit của ca sỹ Hoàng Thùy Linh được cover qua giọng hát Lê Vũ Bình.

Nam vương Sao Mai điểm hẹn chia sẻ, với anh Hoàng Thùy Linh là một trong nhưng người có sức ảnh hưởng lớn trong con đường ca hát. Lê Vũ Bình bảo nhiều người sẽ cảm thấy việc anh có phần thần tượng Hoàng Thùy Linh là một cái sự lạ đời.

Nhưng nam ca sỹ Sao Mai điểm hẹn 2014 lý giải, anh yêu mến Hoàng Thùy Linh và lấy cô làm động lực phấn đấu bởi anh quý trọng nghị lực, ý chí và lòng quyết tâm cũng như tinh thần làm nghề luôn chỉn chu hết mình của giọng hát này.
Lê Vũ Bình dành riêng một góc chương trình để hát lại những bản hit của Hoàng Thùy Linh như: Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Rơi, Rung động.
Lê Vũ Bình dành riêng một góc chương trình để hát lại những bản hit của Hoàng Thùy Linh như: Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Rơi, Rung động.  
Cũng trong minishow tối qua, Lê Vũ Bình giới thiệu một số sáng tác của anh đã được đông đảo khán giả đón nhận trong thời gian qua như: Cầu vồng, Vắng một người thế giới chợt vắng hơn, Lầm lỡ, Bad boy và bài hát chủ đề của single đặc biệt dành cho những người cô đơn trong dịp Valentine 2015 – Không có gấu.

Không có gấu cũng là bài hát mới nhất của Lê Vũ Bình đang tạo nên cơn sốt trên các trang nhạc trực tuyến với hàng triệu lượt nghe và hàng nghìn lượt chia sẻ ngay trong 4 ngày đầu ra mắt trong tuần này.

Cũng trong đêm minishow tối qua của Lê Vũ Bình, 3 giọng ca nữ xuất sắc tại chương trình Sao Mai điểm hẹn 2014 Hoàng Hồng Ngọc, Bùi Thùy Trang và Hằng Trần đã có những phần trình diễn xuất sắc.
Lê Vũ Bình dành riêng một góc chương trình để hát lại những bản hit của Hoàng Thùy Linh như: Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Rơi, Rung động.
Hoàng Hồng Ngọc là giọng hát từng gây bão ở Sao Mai điểm hẹn 2014, tiếp tục mang đến không khí sôi động qua ca khúc Anh mãi là, một bản hit từng được cặp song ca Uyên Linh và Văn Mai Hương gây sốt trong chương trình Vietnam Idol.

Bên cạnh đó Hoàng Hồng Ngọc cũng thể hiện giọng hát đầy kỹ thuật của một thủ khoa thanh nhạc qua các bản ballad như: Em nhớ anh, Mẹ tôi,…

Hồng Ngọc là một giọng ca trẻ khá hiếm ở thời điểm hiện nay có đủ cả thanh lẫn sắc cùng một trình độ kỹ thuật thanh nhạc vượt trội. Nghe Hồng Ngọc hát, người ta cảm nhận được rõ sự nhuần nhuyễn đến tuyệt vời của kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc.
Lê Vũ Bình dành riêng một góc chương trình để hát lại những bản hit của Hoàng Thùy Linh như: Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Rơi, Rung động.
Bùi Thùy Trang, giọng hát cá tính tại Sao Mai điểm hẹn 2014 lại mang đến không khí nhiều màu sắc khi hát: Khi nào không anh, Mong anh về, Yêu dấu theo gió bay,…

Thùy Trang sở hữu một chất giọng dày và kỹ thuật thanh nhạc khá điêu luyện. Những ưu điểm này giúp cô không hề lép vế chút nào khi cover hit đình đám một thời của Thu Minh - Mong anh về.

Lê Vũ Bình dành riêng một góc chương trình để hát lại những bản hit của Hoàng Thùy Linh như: Nhịp đập giấc mơ, Cho nhau lối đi riêng, Rơi, Rung động.
Hằng Trần lại mang đến một không gian trữ tình sâu lắng hơn với hai bản ballad Nếu như ngày đó, Hãy nói với em cùng một bản rock ballad Đừng ngoảnh lại.

Sở hữu một chất giọng da diết nhiều điểm tương đồng với Nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên, nhưng Hằng Trần có cách hát khá thiên về cảm xúc. Chính vì thế, những phần trình diễn tối qua của Hằng Trần luôn khiến người nghe chìm đắm trong giọng hát của cô.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn