Sang PSG, Ibra quay lưng “dìm hàng” AC Milan

Thể thaoThứ Hai, 30/07/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Vừa đặt chân tới đất Pháp chưa lâu, chân sút người Thụy Điển đã tỏ ý xem thường đội bóng cũ.

(VTC News)- Vừa đặt chân tới đất Pháp chưa lâu, chân sút người Thụy Điển đã tỏ ý xem thường đội bóng cũ.

Tiền đạo người Thụy Điển là một trong hai bản hợp đồng bom tấn của đội bóng thủ đô Paris bên cạnh một đồng đội khác trong màu áo AC Milan là Thiago Silva. Ngay trong trận đấu ra mắt màu áo mới với đối thủ DC United mới đây, anh đã cho người hâm mộ PSG thấy rằng mình xứng đáng với cái giá 23 triệu euro khi chỉ mất đúng 3 phút có mặt trên sân để ghi bàn thắng đầu tiên cho “đại gia” nước Pháp.

Ibra xem nhẹ đội bóng cũ AC Milan 

Sau trận đấu, phóng viên tờ Les Parisiens đã hỏi Ibra rằng: “Theo anh, với thực lực như hiện nay PSG có mạnh hơn AC Milan, đội bóng cũ của anh không?”. Có lẽ quá hưng phấn với màn ra mắt ấn tượng nên tiền đạo người Thụy Điển đã trả lời không hề do dự: “Tất nhiên rồi”.

Lý do mà Ibra đưa ra cho câu trả lời của mình đó là do “Milan đã để mất đi hai cầu thủ tuyệt vời nhất của họ”, ám chỉ việc đội bóng thành Milan đã đẩy Ibra và Thiago Silva tới Pháp để đổi lại khoản tiền khổng lồ 62 triệu euro.

Trong khi ở London, Thiago Silva đang cùng ĐT U23 Brazil thi đấu tại kỳ Olympic 2012 thì Ibrahimovic và những người đồng mới đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Khi nói về chặng đường sắp tới của mình trong màu áo PSG, Ibra tỏ ra phấn khích: “Chúng tôi đang hướng tới mọi danh hiệu mà PSG có thể đạt được trong mùa giải tới. PSG có hai giải đấu quan trọng trong nước nhưng trên hết là việc chúng tôi sẽ trở lại đấu trường Champions League. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để chiến thắng tại tất cả những giải đấu đó”.

Có một điểm tương đồng giữa Ibra và Carlo Ancelotti, HLV hiện tại của PSG đó là họ đều từng làm người cũ của AC Milan trước khi chuyển sang PSG.

Song khác với cậu học trò mới, Ancelotti đã từ chối trả lời khi phải so sánh Milan với đội bóng hiện nay của ông: “Tôi không biết ai là đội mạnh hơn. Việc so sánh là không cần thiết bởi Milan chơi theo một lối chơi và hệ tư tưởng khác so với chúng tôi. Mục tiêu của tôi là cải thiện chất lượng của đội bóng và biến PSG thành một thế lực tại châu Âu”.

Tùng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn