Sáng nay tàu sân bay Mỹ đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Thế giớiThứ Hai, 05/03/2018 08:13:00 +07:00

Dự kiến, khoảng 9h sáng nay (5/3), tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cùng thuỷ thủ đoàn và các tàu hộ tống sẽ đến Đà Nẵng.

Đến Đà Nẵng cùng với USS Carl Vinson là tàu tuần dương USS Lake Champlain cùng tàu khu trục USS Wayne E.Meyer. Các tàu này dự kiến sẽ neo đậu trong khu vực cảng Tiên Sa.

Dự kiến, các thuỷ thủ của nhóm chiến hạm này sẽ có nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu với người dân Đà Nẵng từ 5-9/3.

Screen Shot 2018-03-05 at 8.09.26 AM

Các phóng viên có mặt tại bán đảo Sơn Trà trước giờ tàu vào cảng. (Ảnh: Tùng Đinh) 

Tàu sân bay USS Carl Vinson có độ choán nước 101.300 tấn với chiều dài 333 m, được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W cung cấp năng lượng vận hành 4 tua-bin, với tổng công suất là 194 megawatt.

Tốc độ di chuyển tối đa của tàu là trên 30 hải lý, tương đươc 56 km/h với tầm hoạt động không giới hạn và USS Carl Vinson có thể hoạt động liên tục từ 20 đến 25 năm.

Sức mạnh thật sự của các tàu sân bay thuộc lớp Nimitz, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson không hẳn chỉ ở hệ thống vũ khí được trang bị trên tàu, mà nằm ở phi đội máy bay gồm 130 chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet hoặc từ 80-95 chiến cơ các loại, thông thường có 64 chiến cơ được bố trí trên tàu.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn