Sang địa bàn khác trốn truy nã vẫn sa lưới trinh sát

Pháp luậtThứ Tư, 29/11/2017 07:38:00 +07:00

Bị truy nã về hành vi “tổ chức đánh bạc” tại Bắc Ninh, Hải trốn sang Quảng Ninh nhằm thoát tội nhưng không thành.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao một đối tượng bị truy nã về hành vi “tổ chức đánh bạc” cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng bị truy nã là Trịnh Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

24172243_703463099851142_642647743_n

Đối tượng truy nã Trịnh Văn Hải.

Trước đó, vào tối 27/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Trịnh Văn Hải, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu đồi vắng thuộc địa bàn phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Giữa tháng 10/2017, Trịnh Văn Hải cùng nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Khi các đối tượng đang mải mê sát phạt thì lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh ập vào, bắt quả tang hành vi vi phạm của các đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật của vụ án. Tuy nhiên, do tính toán từ trước nên khi phát hiện lực lượng công an, Trịnh Văn Hải nhanh chân trốn thoát.

Sau khi củng cố các tài liệu chứng cứ, đến 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với Hải về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Được biết, năm 2010, Trịnh Văn Hải có 1 tiền án về hành vi “cố ý gây thương tích” và bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long tuyên phạt 48 tháng tù giam.

Video: Lệnh truy nã tội phạm cực kì nguy hiểm

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn