Sân vận động Thống Nhất vắng khán giả trận Siêu Cup Quốc gia

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 01/03/2020 20:02:12 +07:00
(VTC News) -

Trên khán đài sân vận động Thống Nhất, số lượng khán giả đến cổ vũ trận tranh siêu cup giữa TP.HCM và Hà Nội FC ở trên sân rất ít.

Chiều 1/3, tại sân vận động Thống Nhất diễn ra trận tranh siêu cup giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC. Đây là sự kiện thể thao lớn đầu tiên sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm ngừng các sự kiện lớn vì diễn biến phức tạp của Covid-19 (nCoV).

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, ban tổ chức trận đấu quyết định đóng cửa với khán giả. Hai đội bóng chỉ được phép đăng ký khoảng 100 CĐV được vào cổ vũ. Các CĐV đến sân phải tuân thủ theo các quy định khắt khe mà ban tổ chức đưa ra như có danh sách kèm theo, giấy khám sức khỏe.

Sân vận động Thống Nhất vắng khán giả trận Siêu Cup Quốc gia - 1

Cửa vào sân vận động bị đóng kín và có bác sĩ đứng trực để đo thân nhiệt.

"Dù đóng cửa với khán giả nhưng trận đấu vẫn được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Các CĐV đến sân cũng phải tuân thủ quy định ngồi cách nhau 2m để đảm bảo an toàn", ông Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong cho biết.

Không chỉ hạn chế khán giả, đối với những người được vào sân, việc kiểm tra cũng được thực hiện rất gay gắt. Tất cả những người vào sân đều được kiểm tra thân nhiệt và buộc phải đeo khẩu trang. Nếu ai không đảm bảo các quy định cần thiết đều bị mời ra ngoài.

Một thành viên trong BTC cho biết, trận tranh siêu cup là trận kiểu mẫu với những quy định khắt khe được tổ chức, để làm tiền đề cho các trận đấu sau này, đặc biệt trong mùa đại dịch đang hoành hành.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn