Sản phụ mắc COVID-19 và 15 bệnh nhân được xuất viện

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/08/2020 18:21:29 +07:00
(VTC News) -

Cùng 15 bệnh nhân COVID-19 vừa khỏi bệnh khác, sản phụ từng sinh mổ trong thời gian điều trị virus corona tại Đà Nẵng được xuất viện chiều nay.

Chiều 22/8, bệnh nhân số COVID-19 số 569, sản phụ sinh con trong quá trình điều trị cùng 15 bệnh nhân được xuất viện sau 3-5 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 569 được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị COVID-19 vào ngày 30/7 khi mang thai 35 tuần tuổi. Tối 15/8, các bác sĩ ở đây phối hợp với ê kíp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng mổ “bắt con” thành công cho chị. Hiện người phụ nữ này có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sản phụ mắc COVID-19 và 15 bệnh nhân được xuất viện - 1

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng và các y bác sỹ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang căn dặn, động viên sản phụ khi ra viện.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, trong quá trình sinh con tại bệnh viện, sản phụ được phối hợp điều trị COVID-19 và chăm sóc mẹ khỏe, bé khỏe.

Đặc biệt, việc chăm sóc, cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa mẹ và bé. Đến thời điểm ra viện, cháu bé cũng đã được xét nghiệm và 3 lần âm tính với SARS-CoV-2”, bác sĩ Vĩnh cho biết.

Sản phụ mắc COVID-19 và 15 bệnh nhân được xuất viện - 2

Trao giấy chứng nhận xuất viện cho các bệnh nhân.

15 bệnh nhân cũng được ra viện chiều nay gồm: Bệnh nhân số 491 (65 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam); bệnh nhân số 502 (60 tuổi, trú Nam Dương, Hải Châu); bệnh nhân số 578 (86 tuổi, trú Hải Châu 2, Hải Châu); bệnh nhân số 639 (32 tuổi, trú Nam Dương, Hải Châu); bệnh nhân số 640 (38 tuổi, trú Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, Hòa Vang); bệnh nhân số 656 (54 tuổi, trú Bình Thuận, Hải Châu); bệnh nhân số 658 (52 tuổi, trú Thuận Phước, Hải Châu); bệnh nhân số 727 (38 tuổi, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu); bệnh nhân số 805 (40 tuổi, trú Hòa Minh, Liên Chiểu); bệnh nhân số 806 (38 tuổi, trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu); bệnh nhân số 810 (21 tuổi, trú Khuê Trung, Cẩm Lệ); bệnh nhân số 885 (63 tuổi, trú Hòa Cường Bắc, Hải Châu); bệnh nhân số 920 (66 tuổi, trú Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam); bệnh nhân số 937 (52 tuổi, trú Tam Thuận, Thanh Khê); bệnh nhân số 938 (34 tuổi, trú Tam Thuận).

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn