Săn lùng được hang ổ, chuyên gia bắt sống 3 mối chúa ‘thành tinh' cực hiếm

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 24/04/2023 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện tượng 1 mối vua chung sống hoà bình, liên tục sinh sản với "hậu cung" gồm 3 mối chúa được các chuyên gia đánh giá là cực hiếm.

Theo bản tin của CCTV2, gần đây tại một đập hồ chứa thuộc huyện Tượng Sơn, thị Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một nhóm chuyên gia đã dành 3 ngày để đào bới dưới lòng đất và cuối cùng tìm thấy một tổ mối cực lớn, có đường kính gần 1 mét. Đáng nói, trong tổ mối này chỉ có 1 mối vua nhưng có tới 3 mối chúa. Cả 3 con mối chúa này cực lớn, có kích thước khoảng 5cm, ước tính đã giúp sản sinh ra tập đoàn hàng triệu mối thợ, gây nguy hiểm cho con đập.

Săn lùng được hang ổ, chuyên gia bắt sống 3 mối chúa ‘thành tinh' cực hiếm - 1

Bắt được 3 con mối chúa cùng một tổ, chung sống hoà bình với 1 mối vua

Theo các chuyên gia, với kích thước khủng thế này, 3 con mối chúa đã sống khoảng mười mấy năm, so với những con mối chúa khác, tuổi thọ của 3 con mối chúa này khá cao, chẳng khác nào "yêu quái thành tinh" trong thế giới loài mối. Đặc biệt, một tổ mối thường chỉ có 1 mối vua và 1 mối chúa, thực hiện chế độ một vợ một chồng, hiện tượng 1 mối vua và 3 mối chúa cùng chung sống thế này cực kỳ hiếm thấy, cũng chính vì vậy, các chuyên gia gọi hiện tượng thú vị này là "Nhất vương tam hậu".

Một chuyên gia cho biết thêm, mối là một trong những loài côn trùng có khả năng phân hủy lignocellulose hiệu quả trong môi trường tự nhiên. Tên khoa học của mối là Isoptera, một nhóm côn trùng, có họ hàng gần với gián. Mối là nhóm côn trùng có "tính xã hội" cao, biết lập thành vương quốc sớm nhất.

Săn lùng được hang ổ, chuyên gia bắt sống 3 mối chúa ‘thành tinh' cực hiếm - 2

Hiện tượng 1 mối vua chung sống hoà bình với "hậu cung" 3 mối chúa được các chuyên gia đánh giá là cực hiếm.

Đây cũng là loài côn trùng phân bố trên 2/3 diện tích đất liền Trái đất, phần lớn tập trung ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong tất cả các châu lục chỉ có châu Nam Cực là chưa tìm thấy dấu vết hoạt động của mối.

Có nhiều cá thể khác nhau trong tổ mối. Mỗi loại mối thực hiện nhiệm vụ của mình và hợp tác với nhau. Các phân hạng mối bao gồm mối chúa hay mối ​​sinh sản, mối ​​lính, mối ​​thợ và mối ​​con.

Qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, mùa hè sắp đến, để phòng chống mối xây tổ tại nhà, cần giữ cho nhà ở khô ráo, thông gió thường xuyên, dọn dẹp phòng liên tục, không tạo khoảng trống cho mối xây tổ. Nếu buổi tối nóng bức, tốt nhất là đóng kín cửa ra vào và cửa sổ rồi bật điều hòa.

Mối không chỉ ăn mục gỗ như sàn nhà, cửa, đồ nội thất mà còn cắn người. Theo các chuyên gia, nếu bị mối cắn nhẹ, triệu chứng giống như viêm da do côn trùng cắn, có thể bôi nước amoniac 10% hoặc chườm lạnh vùng bị mối cắn bằng dung dịch natri bicacbonat 10%.

Nếu phản ứng toàn thân nghiêm trọng xảy ra, cần đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn