Sắm iPad cho đại biểu: không trái luật

Thời sựThứ Bảy, 14/07/2012 01:53:00 +07:00

Trước câu hỏi về việc Luật ngân sách có cho phép dùng ngân sách cấp máy tính bảng cho đại biểu, ông Nam khẳng định việc này phù hợp với Luật ngân sách.

Trước câu hỏi về việc Luật ngân sách có cho phép dùng ngân sách cấp máy tính bảng cho đại biểu, ông Nam khẳng định việc này phù hợp với Luật ngân sách.

Về việc HÐND TP Hà Nội trang bị máy tính bảng iPad 2 cho các đại biểu, ông Nguyễn Văn Nam - thường trực HÐND TP, trưởng Ban kinh tế - ngân sách - nói: "Ðây là kỳ họp đầu tiên HÐND TP ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi tài liệu với các đại biểu. Mỗi đại biểu có một hòm thư điện tử, toàn bộ tài liệu của kỳ họp được chuyển qua mạng cho các đại biểu. Việc cấp máy tính bảng cho các đại biểu để phục vụ việc nghiên cứu, sử dụng, lưu trữ lài liệu qua các kỳ họp. Ðây là kỳ đầu tiên áp dụng nhưng hiệu quả thấy rõ".

Theo ông Nam, bình thường như các kỳ họp trước mỗi đại biểu được phát hàng chục ký tài liệu. Số tài liệu này phải chuyển cho các đại biểu trước kỳ họp, thậm chí phải chuyển phát nhanh. "Tiện lợi khi đại biểu có máy tính bảng là tài liệu nhận được nhanh hơn, giảm được rất nhiều chi phí in ấn, chi phí thuê vận chuyển tài liệu. Tính ra cả kỳ họp chi phí này còn lớn hơn giá trị máy" - ông Nam nói.

"Thật ra việc này Quốc hội đã làm từ nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này tiếp tục trang bị cho các đại biểu Quốc hội. Qua hoạt động của Quốc hội chúng tôi thấy rất hiệu quả đối với đại biểu, từ đó chúng tôi thấy rằng cần phải trang bị cho đại biểu HÐND để phục vụ công việc" - ông Nam cho hay.

Theo TTO


Bình luận
vtcnews.vn