Sai phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Hơn 2 năm không xử xong một vụ 'trộm cắp'

Pháp luậtThứ Tư, 17/08/2016 07:31:00 +07:00

Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 2 tuyên hủy bản án ở cấp sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại đối với vụ kỹ sư lâm nghiệp bị truy tố về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Sáng 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên phúc thẩm vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” đối với ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1960, trú tại Tổ dân phố 8, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Ông Quyền là kỹ sư lâm nghiệp và hiện đang làm nghề trồng rừng tại nơi cư trú.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên hủy bản án sơ thẩm do TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt đối với bị cáo Trần Văn Quyền về tội danh “hủy hoại tài sản”. Đồng thời, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bổ sung đối với vụ án này. Đây là lần thứ 2, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND thị xã Hương Trà trong vụ án này.

14030651_1079753538781366_1092682174_n

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 2 liên tiếp tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND thị xã Hương Trà trong vụ án.

Trước đó, ngày 7/3/2014, ông Nguyễn Văn Quyền bị TAND Thị xã Hương Trà tuyên phạt 9 tháng tù giam vì có hành vi "Trộm cắp tài sản" do có hành vi thuê người chặt 171 khúc gỗ có khối lượng 8,125 cm3 có giá trị 12.187.500 đồng thuộc quyền sở hữu của Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ II.

Sau đó, ông Quyền có đơn kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử lại. Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mởi phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Tại đây, xét thấy cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và điều tra không đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hủy bản án ở cấp sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

Sau khi điều tra lại, cơ quan điều tra kết luận ông Nguyễn Văn Quyền không phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" mà phạm vào tội "Hủy hoại tài sản".

13988734_1079753552114698_1499899204_n

 Ông Nguyễn Văn Quyền tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/8

Ngày 16/4/2015, VKSND thị xã Hương Trà đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Quyền về tội “hủy hoại tài sản”. Ngày 30/6/2015 TAND thị xã Hương Trà tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Văn Quyền về hành vi "Hủy hoại tài sản”. Kết thúc phiên tòa, TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt ông Quyền 9 tháng tù giam.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Quyền tiếp tục có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế. Theo đơn kháng cáo của ông Quyền, ngày 16/8/2016 TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở phiên tòa phúc thẩm và lại hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại như đã nêu trên.

Video: Tiền bồi thường án oan sai được lấy từ đâu?

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn