Sai lầm vô cùng phổ biến khi dùng dầu xả

Đời sốngThứ Sáu, 27/03/2015 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Dầu xả tốt cho tóc nhưng nếu dùng không đúng cách đây lại chính là mầm gây tổn hại cho mái tóc của bạn.

(VTC News) - Dầu xả tốt cho tóc nhưng nếu dùng không đúng cách đây lại chính là mầm gây tổn hại cho mái tóc của bạn.


 Phần lớn dầu xả đều khá dịu và không gây kích ứng da. 
Thỉnh thoảng hoặc khi gội đầu mới dùng dầu xả

Không giống như dầu gội chứa chất tẩy khá mạnh có thể khiến tóc xơ rối, phần lớn dầu xả đều khá dịu và không gây kích ứng da. 

Hơn thế, nó còn chứa nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ tóc khỏi những tác nhân gây hại như môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, nắng nóng, máy sấy, máy là tóc. Vì vậy, bạn có thể sử dụng dầu xả hàng ngày ngay cả khi không dùng dầu gội để phát huy hiệu quả dưỡng tóc tối ưu.

Dùng dầu xả nào cũng như nhau cả

Nghiên cứu cho thấy, tóc sợi mảnh và nhỏ thích hợp với loại dầu xả có tác dụng làm dày cho thân tóc. Còn tóc sợi dày và to bản lại phù hợp với loại xả chứa axit béo (chứa nhiều trong dầu dừa, dầu quả hạnh nhân) có tác dụng tăng độ óng mượt và giảm khô rối cho tóc. 

Tóc quăn thường khô và xơ hơn tóc thẳng vì dầu từ da đầu khó cung cấp tới chân tóc hơn. Vì thế, nó cần loại dầu xả giúp tăng cường độ ẩm và giảm xơ rối.

Dùng quá nhiều dầu xả

Không ít bạn gái có thói quen dùng rất nhiều dầu xả khi gội đầu. Vì họ quan niệm rằng dùng nhiều dầu xả tóc sẽ sạch và bóng hơn, còn việc “phết” nhiều dầu xả vào tóc sẽ khiến những ngọn tóc chẻ “hồi sinh. 

Thực tế, dầu xả sẽ khiến tóc bị nhờn, nhiều dầu và bắt bụi hơn khiến da đầu bị gàu, tóc nhanh bết bẩn. Tốt nhất, bạn chỉ nên dùng một lượng vừa đủ, tương xứng với độ dài và dày của mái tóc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bôi thẳng lên đầu

Không ít bạn có thói quen bôi dầu xả lên toàn bộ da đầu, cho rằng như vậy tóc sẽ được nuôi dưỡng từ gốc tới ngọn. Sự thật là cách làm này khiến tóc bạn nhanh bết và nhiều gàu hơn. Phần chân tóc có thể tự làm ẩm bằng dầu tự nhiên có sẵn trong da đầu. 

Đồng thời, nó cũng là phần tóc khá khỏe vì không tiếp xúc nhiều với việc tạo kiểu hay màu nhuộm. Do đó, chỉ nên dùng dầu xả từ phần ngọn tóc đến phần cách da đầu khoảng 2 cm.

Thu Nguyễn (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn