Ryan Giggs: Chức vô địch ngọt ngào nhất của tôi

Thể thaoThứ Ba, 10/04/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News)- Với một lão tướng đã bước qua tuổi 38, chức vô địch giành được mùa này sẽ là món quà vô giá trong sự nghiệp.

(VTC News)- Với một lão tướng đã bước qua tuổi 38, chức vô địch giành được mùa này sẽ là món quà vô giá trong sự nghiệp.
Mùa giải 2011-12 chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khép lại và 'Bầy Quỷ đỏ' đang nắm lợi thế lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Họ hiện hơn kình địch Man City khoảng cách 8 điểm. Sẽ rất khó tin nếu thầy trò Alex Ferguson để vuột chiếc cúp đang nắm chắc trong tay.

MU đang đứng trước cơ hội phá sâu hơn nữa kỷ lục chính mình thiết lập trong làng bóng đá sương mù (19 lần vô địch quốc gia). Càng đặc biệt hơn khi năm nay đánh dấu tròn 25 năm triều đại Sir Alex Ferguson, người vừa bước qua tuổi 70, tại Old Trafford.

Giggs đã mơ tới chiếc cúp Premier League thứ 13 và cũng có thể là cuối cùng.

Với riêng cá nhân Ryan Giggs, đây là năm thứ 21 anh gắn bó màu áo đỏ của MU. Và danh hiệu vô địch mùa này sẽ là chiếc cúp Premier League thứ 13 của tiền vệ người xứ Wales - một thành tích mà có lẽ rất lâu nữa mới có thể bị phá bỏ.

Theo Giggs, để chạm một tay vào chiếc cúp bạc như thời điểm hiện tại, MU đã phải trải qua vô vàn thách thức. Đầu tiên là sự chia tay của một loạt công thần kinh nghiệm như Van der Sar, Paul Scholes, Gary Neville, West Brown, O'Shea... Kế đến là cơn bão chấn thương khủng khiếp tràn qua 'Nhà hát' với những thương binh nghỉ dài hạn như Nemaja Vidic, Darren Fletcher, Tom Cleverley, Chicharito.

Ngoài ra, Man City mùa này với lực lượng hùng hậu đã vươn mình trở thành đối trọng số 1 đối với MU. Gần như 2/3 chặng đua, MU luôn ở vào thế bám đuổi so với kình địch cùng thành phố.


"Vô địch năm nay là một thành tựu lớn và hết sức ngọt ngào nếu các bạn nhìn sang đối thủ của chúng tôi - Man City. Họ đã chơi một thứ bóng đá đầy cảm hứng và khởi đầu vô cùng tốt. Các cầu thủ trụ cột Man City đều thể hiện được phẩm chất ngôi sao. Với lực lượng có chiều sâu, họ có đủ người để đối đầu với vấn nạn chấn thương".

"Chúng tôi thì không có được lợi thế như vậy. Vì thế, việc MU vượt qua được những khó khăn chồng chất mùa này quả là kỳ tích.

Giggs không quên ngợi ca người đồng đội già Paul Scholes. Kể từ khi trở lại sân cỏ, anh giúp MU giành được 34/36 điểm tối đa và vượt mặt Man City với khoảng cách khá an toàn: "Scholesy đơn giản là người giỏi nhất. Cậu ấy làm được những điều người khác không thể".

Mùa giải này, Giggs không ra sân và có đóng góp nhiều như mùa trước. Rất có thể đây sẽ là năm cuối cùng các Manucian nhìn thấy người cận vệ già khoác trên ngực màu áo đỏ quen thuộc.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn