Rượt đuổi gay cấn, tóm gọn nhóm 'vặt tai' Mercedes

Pháp luậtThứ Sáu, 05/07/2013 06:37:00 +07:00

Nhóm chuyên vặt phụ tùng ô tô siêu sang lấy tiền xài "hàng đá" bị tóm gọn sau màn rượt đuổi quyết liệt.

Nhóm chuyên vặt phụ tùng ô tô siêu sang lấy tiền xài "hàng đá" bị tóm gọn sau màn rượt đuổi quyết liệt.

Sau thời gian đeo bám quyết liệt, nắm bắt toàn bộ hoạt động của bọn chuyên bẻ kính chiếu hậu của xe ôtô loại đắt tiền, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đã bắt gọn 2 tên chuyên “ăn hàng” phụ tùng xe ôtô. Chúng khai đã gây ra nhiều vụ, cứ hết tiền xài “hàng đá” lại ra đường gây án.

Trưa 4/7, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận, TPHCM tiếp tục theo dõi 2 đối tượng chuyên “săn” phụ tùng xe ôtô, sau thời gian đeo bám để nắm bắt hoạt động của chúng. Hai đối tượng đi trên một xe gắn máy mang biển số 53R4-5638, đang “tìm mồi” trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Sau khi vòng qua nhiều tuyến đường lớn, có nhiều xe ôtô loại đắt tiền hay đậu đỗ, chúng ra tay bẻ kính chiếu hậu nhanh như chớp. Thậm chí nhiều tài xế ngồi trên xe, khi phát hiện chiếc kính chiếu hậu trị giá hàng chục triệu đồng bị bẻ, thì cũng là lúc 2 tên trộm phóng xe đi mất. Nhưng toàn bộ hành vi của chúng đã không qua được mắt của lực lượng đặc nhiệm.

rượt đuổi, hàng đá, tóm gọn, ăn cắp, phụ tùng ô tô, gương Mercedes
 
rượt đuổi, hàng đá, tóm gọn, ăn cắp, phụ tùng ô tô, gương Mercedes
Hậu và Hùng bị bắt giữ. 

Theo dõi đến đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM, 2 tên trộm phát hiện chiếc ôtô du lịch màu trắng hiệu Mercedes mang biển số 51A-069.92 đang dừng bên đường, chúng liền ra tay gây án. Chỉ trong nháy mắt, chúng “vặt” chiếc kính chiếu hậu rồi rồ ga bỏ chạy. Đúng lúc đó, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tổ chức truy bắt. Cuộc truy đuổi gay cấn diễn ra trên đường phố rất đông xe cộ, đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thì cả hai tên trộm sa lưới cùng toàn bộ tang vật.

Chiều cùng ngày, 2 tên trộm được Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận bàn giao cho Công an phường 5, quận 3, TPHCM để xử lý. Tại cơ quan công an, chúng khai nhận tên Phan Trung Hậu (SN 1995, là đối tượng điều khiển xe gắn máy) và Lê Tấn Hùng (SN 1993, là đối tượng trực tiếp bẻ kính, cả hai đều quê ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang, tạm trú đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM).
Tang vật thu giữ.

Tên Hậu và Hùng còn khai nhận, chúng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp phụ tùng xe ô tô, chủ yếu là các xe đắt tiền. Chỉ trong buổi trưa ngày 4.7, hai tên đã gây ra liên tiếp 2 vụ bẻ kính xe ô tô, trong đó chúng bẻ cả đôi kính chiếu hậu của chiếc Toyota-Fortuner và một kính hậu của chiếc Mercedes. Chúng khai nhận, cứ mỗi khi “thèm” hàng đá (loại ma túy gây ảo giác), chúng lại ra đường gây án, trộm phụ tùng xe ô tô đắt tiền, trong đó đa số là bẻ kính chiếu hậu. Đối với kính chiếu hậu xe Toyota-Fortuner chúng bán được từ 900.000-1.000.000 đồng/kính, kính xe Mercedes, bán được 1.500.000 đồng/kính.


Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn