Rủ đồng bọn giết người còn làm đơn kêu oan

Pháp luậtThứ Sáu, 06/01/2012 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi nhận được tin nhắn của bạn, Đại rủ đồng bọn đi giết người rồi làm đơn kêu oan cho hành động của mình.

(VTC News) – Sau khi nhận được tin nhắn của bạn, Đại rủ đồng bọn đi giết người rồi làm đơn kêu oan cho hành động của mình.

Ngày 5/1/2012, Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên phúc thẩm xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kim Đại (19 tuổi, quê Đồng Nai). Trước đó, do không bằng lòng với khung hình phạt 8 năm tù về tội giết người, tại án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên, Đại làm đơn kêu oan cho hành động của mình.

Nguyễn Thanh Kim Đại đang chờ nghe tòa tuyên án, ngày 5/1  

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 21/5/2010, Đại nhận được tin nhắn của Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, quê Bến Tre) có nội dung: “Tao đang ở Xóm mới, sắp có đánh nhau, mày ở đâu”.

Đọc xong, Đại rủ thêm ba người nữa đang uống nước cùng, trong đó có Trần Công Vinh Quang (28 tuổi, quê Bình Dương) đến hỗ trợ cho Hùng.


Hùng và Nguyễn Công Lâm (27 tuổi, quê Bạc Liêu) trước đó đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng với nhóm của Lê Đức Thọ (39 tuổi) trong đó có Phạm Văn Mạnh.

Khi được mọi người can ngăn, Thọ gọi Hùng ra quán cà phê ở khu phố Thống Nhất 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để giảng hòa. Tại đây, đã xảy ra ẩu đả giữa hai bên.


Thấy Đại và đồng bọn đến, như được tiếp thêm sức mạnh, Hùng hất đổ bàn, lấy hai chai nước thủy tinh đánh Thọ và Mạnh. Quang nhặt một cây tầm vông xông vào cùng đánh với Hùng. Bị đánh, Thọ và Mạnh chống đỡ. Hùng lấy dao chém trúng vào vai Mạnh, Quang dùng cây tầm vông đánh vào đầu Hùng một cái rồi bỏ chạy.

Sau khi bị đánh, Mạnh bỏ chạy. Hùng và Quang thấy Thọ đang đứng cầm dây xích quơ trước mặt, Hùng cầm dao xông đến chém Thọ. Thọ bỏ chạy được khoảng 100m thì Hùng và Quang đuổi kịp. Thọ dùng dây xích đánh vào vai Quang. Hùng lao xuống xe, đạp Thọ ngã và dùng dao chém 3 nhát vào Thọ rồi cùng Quang tẩu thoát. Do vết thương quá nặng, Thọ đã tử vong tại chỗ.

Đến ngày 22/5/2010, Hùng và Quang ra đầu thú.

Mặc dù, không trực tiếp tham gia giết người nhưng Đại phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm giúp sức của mình. Tại án sơ thẩm ngày 17/8/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Kim Đại 8 năm tù về tội giết người.

Nhận thấy, mức án 8 năm tù không đúng với tội danh của mình gây ra, Đại đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân TP HCM kêu oan và xin giảm nhẹ mức hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội. Thế nhưng, xét thấy hành động mà Đại gây ra, dẫn đến cái chết của anh Lê Đức Thọ là rất nghiêm trọng, TAND TP HCM vẫn giữ nguyên khung hình phạt như trên.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn