'Ronaldo Việt': Ngòi nổ đặc biệt của Miura

Thể thaoThứ Ba, 09/06/2015 06:15:00 +07:00

"Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn đang thể hiện tinh thần thi đấu rất đáng khen mỗi lần được vào sân thi đấu.

(VTC News) - Phi Sơn đang thể hiện tinh thần thi đấu rất đáng khen mỗi lần được vào sân thi đấu.

Đá chính 3 trận, đóng góp 2 bàn thắng, Trần Phi Sơn xứng đáng được nhận những lời khen ngợi hơn, thay vì nhiều chỉ trích từ người hâm mộ khi cho rằng anh chơi bóng quá cá nhân và rườm rà.

Sơn "rang lạc" được biết đến với động tác ăn mừng và những pha đảo chân giống hệt cầu thủ của Bồ Đào Nha Ronaldo. Có lẽ cũng chính vì vậy, anh nhận rất nhiều "gạch đá" từ cộng đồng người hâm mộ bởi lối đá có phần "ngứa mắt" và ích kỷ.
 Phi Sơn đánh đầu mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong trận gặp Đông Timor.
Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ quãng đường đã qua của U23 Việt Nam tại SEA Games 28, chúng ta sẽ thấy một Phi Sơn rất khác. Anh thường xuyên chuyền bóng đưa đồng đội vào thế thuận lợi.

Dù chơi trên hàng công nhưng cầu thủ của SLNA cũng rất chịu khó tranh cướp, không ngại lui về hỗ trợ phòng thủ. Anh cũng thi đấu năng nổ và thường xuyên khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.

Không phủ nhận rằng, lối chơi của Phi Sơn hiện nay có phần cá nhân. Thế nhưng, cũng không thể vì thế mà chúng ta quên đi những đóng góp của anh vào thành tích chung của U23 Việt Nam.

Chẳng phải tự nhiên mà Phi Sơn là một trong những cái tên được HLV Miura "nhấc" lên ĐTVN. Rồi chính thuyền trưởng này không ngại giành những lời "có cánh" cho cậu học trò khi nhận xét rằng Phi Sơn có tiềm năng lớn và rất dễ tạo đột biến.
 Phi Sơn đang thi đấu với tinh thần rất quyết tâm.
Với một người bảo thủ và tôn thờ lối chơi tập thể như HLV Miura, nếu Phi Sơn thực sự chơi cá nhân, chắc chắn ông sẽ không ngần ngại gạch tên anh ra khỏi danh sách.

Vì vậy, hãy cứ để Phi Sơn chiến đấu với tinh thần của mình, với lối chơi thoạt nhìn có vẻ cá nhân, nhưng dưới bàn tay của HLV Miura, anh ấy sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất U23 Việt Nam.

Hồng Nga
Bình luận
vtcnews.vn