Ronaldo không hài lòng với Ten Hag

Bóng đá AnhThứ Bảy, 08/10/2022 13:26:00 +07:00

Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là có thái độ chống đối HLV Erik ten Hag cùng thời điểm phong độ của anh ở MU lao dốc.

Theo The Times, giữa Ronaldo và HLV Ten Hag đang xuất hiện mâu thuẫn. CR7 cho rằng nhà cầm quân người Hà Lan "cứng đầu", không chịu thay đổi và trung thành một cách không cần thiết với triết lý mà HLV này từng áp dụng tại Ajax.

Cựu tiền đạo Juventus liên tục phàn nàn về chất lượng trong các buổi tập của MU từ đầu mùa. Ngoài ra, chân sút 37 tuổi cũng tức giận khi Ten Hag để anh ngồi dự bị suốt cả trận trong thất bại 3-6 trước Man City hôm 2/10.

Ronaldo không hài lòng với Ten Hag - 1

Ronaldo không hài lòng với cách chỉ đạo của HLV Ten Hag.

"Tôi tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo. Mặt khác, đó lại là cơ hội cho Anthony Martial. Cậu ấy cần ra sân sau chấn thương", HLV Ten Hag trả lời ngắn gọn về quyết định không tung cậu học trò người Bồ Đào Nha vào sân.

Trong trận thắng 3-2 của MU trước Omonia ở vòng bảng Europa League đêm 6/10, Ronaldo trở lại đội hình xuất phát nhưng gây thất vọng. Ronaldo có tổng cộng 8 lần dứt điểm (cao nhất trên sân), nhưng chỉ một trong số đó đi trúng đích. Dấu ấn duy nhất của cựu tiền đạo Juventus là đường kiến tạo cho Marcus Rashford nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 84.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo thở dài. Anh tháo băng tay rồi ném xuống đất với vẻ thất vọng.

Ronaldo có 699 bàn thắng ở cấp độ CLB. Trước một đội bóng được đánh giá yếu là Omonia, lẽ ra CR7 phải có màn trình diễn chất lượng hơn nhằm giải tỏa cơn khát bàn thắng. Tuy nhiên, hình ảnh Ronaldo sút hỏng ở khoảng cách chỉ 6 m còn được nhắc đến nhiều.

Theo Telegraph, HLV Ten Hag được cho là không ngăn cản Ronaldo rời đi vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp. Ronaldo từng muốn gia nhập một CLB có thể thi đấu ở Champions League trong mùa hè qua nhưng bất thành.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn