Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd

Bóng đá AnhChủ Nhật, 12/09/2021 14:47:19 +07:00
(VTC News) -

Cú đúp của Ronaldo trong ngày trở lại khiến cổ động viên Man Utd ngây ngất, nhưng đội bóng của HLV Ole Solskjaer còn nhiều thiếu sót để nghĩ tới cuộc đua vô địch.

"Đua vô địch" là cụm từ được báo giới nhắc đến nhiều nhất sau màn siêu trình diễn trong ngày trở lại Man Utd của Cristiano Ronaldo.

Cú đúp bàn thắng của CR7 giúp Quỷ đỏ hạ Newcastle 4-1 và chiếm ngôi đầu bảng. Cây bút Oliver Holt gọi Ronaldo là "hiện thân của chiến thắng và vinh quang", còn bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng hứa sẽ mang danh hiệu trở lại Man Utd.

Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer rất thực tế khi nói "Ronaldo giúp cổ động viên Man Utd mơ mộng, còn chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất". Sự thực tế ấy dễ hiểu với Man Utd hiện tại. 

Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd - 1

Ronaldo bay cao cùng Man Utd.

Mình Ronaldo là chưa đủ 

Man Utd đang sống trong những ngày hạnh phúc. Tối 27/8, Ronaldo từ bỏ thỏa thuận với Man City, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Man Utd trong sự vỡ òa của cổ động viên. Ronaldo không để họ phải chờ lâu. Sau 2 tuần, anh lập cú đúp, đưa Man Utd trở lại đỉnh bảng. 

Ronaldo không chỉ mang về chiến thắng. Anh còn tạo ra bầu không khí chưa từng có. Áo đấu CR7 "cháy hàng" trước trận. Khi CR7 ghi bàn, cả sân Old Trafford rung chuyển theo điệu xoay hông ăn mừng đặc trưng. "Bạn có thể cảm nhận bầu không khí của Man Utd thay đổi từ khi Ronaldo ký hợp đồng", Solskjaer nói.

Man Utd có quyền lạc quan. Sau 8 năm, Man Utd mới đón chào một nhà vô địch đúng nghĩa. Ngày Ronaldo quay về, hành trang của anh là 5 cúp Champions League, 4 danh hiệu vô địch quốc gia cùng Juventus và Real Madrid. Đó là bảng thành tích không cầu thủ nào của Man Utd sánh kịp.

Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd - 2

Ronaldo mang tới sự khác biệt. 

"Ronaldo mang niềm tin trở lại. Không lý do gì mà Quỷ đỏ không thể đua vô địch", huyền thoại Bobby Robson khẳng định. Ngợi ca Ronaldo là điều đúng đắn. Ronaldo tỏa sáng trong màu áo đỏ, đó là sự giao thoa tạo ra dư địa truyền thông đáng kinh ngạc của hai thương hiệu toàn cầu.

Ronaldo cũng là thần tượng có một không hai. Miễn CR7 có mặt, mọi ánh đèn sân khấu chỉ chiếu đến anh. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Solskjaer đang có vấn đề mà một mình CR7 không thể khỏa lấp. Còn thắng cả một giải đấu, một hành trình, Man Utd cần nhiều hơn. 

Hoài nghi 

"Man Utd có thực sự khôn ngoan khi trả 500.000 bảng/tuần cho tiền đạo 36 tuổi, nhưng lại không chịu chi tiền để bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ? Họ đang có tuyến tiền vệ tồi tàn, không tương xứng khi đặt cạnh những cái tên hào nhoáng ở vị trí khác", ký giả Wilson đặt dấu hỏi. 

Ronaldo vẫn rất giỏi, hay nói đúng hơn, anh giỏi làm những thứ anh luôn rất giỏi. Đó là sự thính nhạy, chớp thời cơ có một không hai khi chờ đợi tình huống bóng bật ra để ghi bàn.

Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd - 3

Pogba có thêm đối tác ăn ý. 

Khi Mason Greenwood chuẩn bị dứt điểm, Ronaldo đã chạy vào khoảng trống. Để có mặt đúng lúc, đúng chỗ, đó là thành quả của bộ não nhạy bén và khả năng phân tích tình huống, được Ronaldo rèn luyện suốt 20 năm đá bóng đỉnh cao.

Bàn thứ hai của Ronaldo cũng đẳng cấp, khi anh bứt tốc, vê bóng chân phải vượt qua Isaac Hayden rồi sút chân trái tung lưới Newcastle. 

Ronaldo vẫn là tay săn bàn tầm cỡ nhất. Tuy nhiên, vấn đề của Man Utd không phải là bàn thắng. Mùa trước, Quỷ đỏ ghi bàn nhiều thứ hai toàn giải. Ở vòng bảng Champions League 2020/2021, các học trò của HLV Ole Solskjaer ghi tới 15 bàn, nhưng bị loại.

Vấn đề của Man Utd là hàng tiền vệ lộn xộn, thiếu tính tổ chức và gắn kết. Quỷ đỏ có thể chơi hay trước những đội bóng thích tấn công hoặc đẩy cao đội hình. Gặp những CLB phòng ngự lùi sâu, tổ chức tốt, nửa đỏ thành Manchester thường bế tắc.

Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd - 4

Man Utd không thể lúc nào cũng chờ Ronaldo ghi bàn. 

2 trận đấu vất vả trước những đối thủ giỏi pressing và phòng ngự kiên cố như Southampton, Wolverhampton cho thấy điều này. Song, Man Utd không mua thêm bất cứ tiền vệ nào, dù là tiền vệ phòng ngự hay tiền vệ kiến thiết.

Minh chứng cho sự mong manh của Man Utd xuất hiện rải rác trong cả trận tối qua. Ví dụ như trong pha Ronaldo xâm nhập bên trái vòng cấm ở phút 20, không cầu thủ Man Utd nào sẵn sàng băng cắt bên trong để phối hợp. Jadon Sancho, Bruno Fernandes và Greenwood đều đứng nhìn.

Sự mạch lạc, liên kết giữa các cầu thủ tấn công là không tốt. Trước khi Ronaldo ghi bàn thứ hai, Man Utd đã có những giây phút sợ hãi.

Với tuyến tiền vệ lỏng lẻo, Man Utd cũng dễ bị phản công. Trong chiến thắng trước Newcastle, Nemanja Matic được lựa chọn đá ở vai trò mỏ neo. Anh góp mặt trong 93% số pha tấn công của Man Utd, nhưng không tạo ra điều gì đặc biệt.

Matic còn mắc lỗi trong bàn thua với pha phán đoán sai, để Sergio Almiron của Newcastle thoải mái phản công. "Nếu đối thủ bình tĩnh và sắc sảo hơn Newcastle, có thể Man Utd đã thua vài bàn", The Guardian nhận xét. 

Ronaldo chưa thể che mờ thiếu sót của Man Utd - 5

Matic (áo đỏ) đã sa sút. 

HLV Solskjaer có ai ở khu trung tuyến? Fred, Scott McTominay chưa xuất sắc, còn Paul Pogba chưa bao giờ mạnh về phòng ngự. Với 7 kiến tạo sau 4 trận, Pogba cho thấy anh giỏi thế nào khi được chơi sát vòng cấm. Một vị trí lùi thấp đá kiểu số 6 có thể phung phí sức sáng tạo của tiền vệ này. 

Theo Sir Bobby Robson, việc của HLV Solskjaer là phải xây dựng và củng cố một đội bóng có chiều sâu từ những nguyên liệu thượng hạng. Ông thầy người Na Uy đang có đội hình đắt giá và ấn tượng về mặt con người. 

Song, khi Man Utd vẫn thiếu một tiền vệ giỏi, nguy cơ mất cân bằng hệ thống còn hiện hữu. Ronaldo đẳng cấp, nhưng anh không phải cánh chim đơn độc có thể mang mùa xuân về với Old Trafford. Ronaldo cần những đồng đội đủ tốt để phát huy khả năng.

Còn nếu đặt trong tập thể bất cân xứng? Hãy nhìn Juventus mùa trước. Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng CLB của anh phải chờ tới cuối mùa mới chắc chắn có vé đá Champions League. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn