Ronaldinho: Chỉ Rooney đủ trình khoác áo Brazil

Thể thaoThứ Hai, 04/02/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước cuộc chạm trán với tuyển Anh tại Wembley vào ngày 6/2, siêu sao một thời của bóng đá Brazil, Ronaldinho đã có những tâm sự về đối thủ

(VTC News) - Trước cuộc chạm trán với tuyển Anh tại Wembley vào ngày 6/2, siêu sao một thời của bóng đá Brazil, Ronaldinho đã có những tâm sự về đối thủ.


Giành chức vô địch thế giới cùng Brazil năm 2002 với chiến thắng ấn tượng trước Đội tuyển Anh ở tứ kết, Ronaldinho còn có nhiều lần chạm trán khác với các vị khách xứ sương mù ở cấp độ câu lạc bộ như Chelsea, Liverpool... Vì thế mà cựu cầu thủ của Barca có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Anh.

Ronaldinho có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Anh 

Trước cuộc chạm trán với Tam Sư ở Wembley vào giữa tuần này, ngôi sao 32 tuổi này đã có những chia sẻ về đối thủ sắp tới, cũng như lý giải vì sao tuyển Anh lại luôn thất bại ở những giải đấu lớn, bất chấp thực tế họ sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình.

* Kỷ niệm đầu tiên với bóng đá Anh của anh là gì?

Tôi vẫn nhớ những gì Eric Cantona đã làm trong màu áo MU. Cách anh ấy điều khiển trái bóng và làm chủ trận đấu thật sự vô cùng đặc biệt.

* Ai là người giỏi nhất mà anh đã từng xem ở bóng đá Anh?

Paul Scholes, Frank Lampard, Ashley Cole, Wayne Rooney, tất cả họ đều tuyệt vời và đều xứng đáng đứng trong đội hình của bất cứ đội tuyển nào trên thế giới.

Rooney và Ashley Cole được Ronaldinho đánh giá rất cao 

* Vậy cầu thủ nào có thđứng trong đội hình của tuyển Brazil?

Rooney là mẫu cầu thủ tôi ưa thích. Có lẽ không có nhiều đội tuyển trên thế giới mà cậu ấy không thể có đóng góp gì. Ngoài ra, Ashley Cole cũng là một hậu vệ rất cừ. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cậu ấy khóa chặt những mũi nhọn nguy hiểm của đối phương.

* Trong số các pha lập công của anh, đâu là bàn thắng đẹp nhất?

Tôi nghĩ đó là bàn thắng vào lưới Villarreal năm 2006. Đó cũng là pha làm bàn tôi thường xuyên được hỏi đến và thấy tự hào về nó nhất. Xavi đã có một đường bấm bóng chính xác. Sau khi đỡ ngực một nhịp, tôi ngả người vô-lê ngay. Đó là bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Barca.

* Vậy còn bàn thắng vào lưới David Seaman World Cup 2002?

Dĩ nhiên tôi cũng rất tự hào về nó.

Bàn thắng vào lưới Seaman ở World Cup 2002 là bước ngoặt giúp Ronaldinho nổi tiếng 

* Ai là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong số những người đã từng làm việc cùng? Vì sao?

Tôi vẫn nhớ rất rõ những kỷ niệm về Felipe Scolari. Chúng tôi đã giành cúp vàng thế giới năm 2002 bằng một lối đá tấn công đẹp mắt. Và cho đến thời điểm hiện tại, ông ấy vẫn thể hiện sự tin tưởng đối với tôi bằng cách gọi tôi trở lại. Ông ấy cũng là một người rất can đảm khi luôn nhắc nhở chúng tôi về mục tiêu chính của toàn đội là vô địch World Cup 2014.

* Đâu là đối thủ khó chịu nhất mà anh đã từng chạm trán?

Paulo Maldini và John Terry là những hậu vệ khó chơi nhất, tôi đã từng đối mặt. Mỗi khi họ đứng trước mặt, sẽ rất khó để tìm được cách vượt qua.

Theo Ronaldinho, Paulo Maldini là hậu vệ cực kỳ khó chơi 

* Tại sao tuyển Anh chưa bao giờ chơi tốt các giải đấu lớn?

Tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, nhưng từng đó là chưa đủ. Hãy nhìn sang những đội tuyển đã gặt hái được thành công trong thời gian qua như
Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha, và cá nhân tôi cho rằng đẳng cấp của các tuyển thủ Anh chưa đạt tới trình độ này.

* Anh có cảm thấy tiếc vì chưa một lần tới Anh thi đấu?

Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ đó, bởi tôi đã từng chơi cho rất nhiều câu lạc bộ lớn khác ở châu Âu. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không thể có thêm thời gian để chơi cùng Messi. Cậu ấy là một người bạn tốt của tôi và ngay khi còn rất trẻ, cậu ấy đã khiến tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở thành một tên tuổi lớn. Thật thú vị khi chứng kiến cách cậu ấy trưởng thành và có một sự nghiệp vĩ đại mà cầu thủ nào cũng mơ ước.

Nếu như Ronaldinho có thể ở lại thêm Barca 1 năm, chẳng rõ sức mạnh của đội bóng này sẽ đến đâu? 

* Anh đã tới gần CLB nào của Anh nhất? Phải chăng là MU?

Chính xác là như vậy. Nếu họ có tôi trong đội hình, rất có thể MU đã giành được nhiều cúp châu Âu hơn trong thời gian đó (cười).

* Ấn tượng của anh vcách người Anh chơi bóng là gì?

Những trận đấu ở đó luôn đòi hỏi rất nhiều thể lực. Tôi có may mắn là đã đụng độ khá nhiều đội bóng lớn tại Anh và quả thật, họ rất khỏe.

Ronaldinho tin rằng Damiao sẽ tỏa sáng trong tương lai 

* Wembley và Maracana, đâu là sân vận động khiến anh ấn tượng hơn?

Tôi dám chắc đó là Maracana. Khi bất kỳ ai đó được thấy các khán đài tại đấy được phủ kín bởi màu vàng của các cổ động viên Brazil, cảm giác được chơi bóng trên sân nhà luôn hiện hữu trong đầu các cầu thủ.

* Theo anh, cầu thủ trẻ của Brazil nào sẽ là ngôi sao sắp tới của bóng đá châu Âu?

Leandro Damiao
đang trên con đường trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất trên thế giới. Tôi nghe nói là cậu ấy đang có liên hệ với một số câu lạc bộ tại Premier League, và nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là bệ phóng vô cùng phù hợp để cậu ấy phát triển tài năng.

Neymar hiện chưa thể so sánh được với Messi 

* Đội hình hiện tại của Brazil liệu có đủ sức vô địch World Cup 2014?

Trong bất cứ giải đấu nào, Brazil đều vào cuộc với tham vọng là vô địch. Nếu là một người dân ở quốc gia khác, bạn sẽ không thể hiểu nổi vô địch World Cup có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước của chúng tôi. Tất cả, từ cổ động viên, liên đoàn bóng đá tới tổng thống đều muốn một sự trở lại của đội tuyển tại giải đấu này.

* Câu hỏi cuối cùng, anh đánh giá thế nào về Neymar? Liệu anh ấy có thể so sánh được với Messi?

Messi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 4 năm liên tiếp. Cậu ấy đã đạt tới đẳng cấp mà trước đó, chưa có cầu thủ nào có thđạt tới. Neymar hiện còn quá trẻ và thật khó để có thể dự báo được cậu ấy có thđi tới đâu. Phải 2 hoặc 3 năm nữa, khi Neymar đạt đến độ chín của sự nghiệp, chúng ta mới có thể có câu trả lời.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn