Rộn ràng giải 'Cờ tướng Xuân Ất Mùi 2015'

Thể thaoThứ Bảy, 21/02/2015 03:40:00 +07:00

Đầu xuân mới, Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức giải “Cờ Tướng Xuân Ất Mùi 2015”.

(VTC News)- Cờ tướng ở Việt Nam được hình thành từ thế kỷ thứ 7, cách đây 1300 năm. Trải qua năm tháng, cờ tướng chính thức được đưa vào thi đấu mang tính chất thể thao – văn hóa đặc sắc vào thế kỷ thứ 20.

Những giải vô địch cờ tướng liên tục được tổ chức ở nhiều nơi tại Hà Nội, đặc biệt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đầu xuân mới, Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức giải “Cờ Tướng Xuân Ất Mùi 2015” nhằm góp phần gìn giữ và phát triển môn cờ Tướng – cờ Người truyền thống, đậm đà bản sắc thể thao – văn hóa của dân tộc.
 Rộn ràng giải cờ tướng đầu xuân
Giải có sự tham dự của 16 lão kỳ thủ giàu thành tích nhất thủ đô. Các kỳ thủ sẽ chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn 1 kỳ thủ có thành tích cao nhất thi đấu ở vòng bán kết. Cũng trong ngày 3 tết, 2 trận đấu bán kết sẽ diễn ra để phân định thắng thua tìm đối thủ cho trận chung kết.

Ngày 5 tết, 2 trận đấu tranh giải 3 và tranh chức vô địch sẽ thi đấu theo thể thức cờ người. Bàn cờ có diện tích 100m2, nằm cạnh tượng đài vua Lý Thải Tổ. Điều này đòi hỏi các kỳ thủ tranh trận chung kết phải có  trí tưởng tượng.
Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng trao cờ kỷ niệm cho các kỳ thủ
Giải cờ là sân chơi đầu xuân cho các kỳ thủ giao lưu, cho người dân thủ đô có hoạt động giải trí giàu tính văn hóa. Bên cạnh đó, giải còn có ý nghĩa quan trọng là khẳng định Cờ Tướng Việt Nam là một loại cờ riêng biệt trên thế giới, cùng tồn tại với cờ Vua, cờ Myanmar, cờ Soghi (Nhật Bản), và tượng kỳ của Trung Hoa….

Giải đấu nằm trong chương trình lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống do quận Hoàn Kiếm tổ chức nhằm đưa Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, khu Phố cổ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Nguyễn Quang
Bình luận
vtcnews.vn