'Rối não' với ngữ pháp trong khẩu hiệu tuyên truyền tại Bình Định

Đời sốngChủ Nhật, 06/08/2023 16:09:00 +07:00
(VTC News) -

Dọc bên đường Trần Phú, Thị xã An Nhơn (Bình Định) xuất hiện bảng khẩu hiệu tuyên truyền "Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 6 trường" gây "rối não" người đọc.

Ngày 6/8, theo ghi nhận của VTC News, các bảng, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền hai bên đường Trần Phú, Tx An Nhơn (Bình Định) nhiều không đếm xuể, được bố trí rối rắm, liền kề nhau, đủ kích cỡ và đủ màu sắc với nhiều nội dung tuyên truyền khác nhau.

Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến câu khẩu hiệu gây "rối não" người đọc: “Thị xã An Nhơn năm 2023, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia 6 trường”.

Bảng khẩu hiệu này không chỉ có 1 chiếc mà có tới 2 chiếc giống hệt nhau, treo cách nhau chỉ vài chục mét.

Nhiều người nhận xét câu khẩu hiệu in trên tấm panô cổ động, tuyên truyền tại đường Trần Phú, Tx An Nhơn (Bình Định) không đúng cấu trúc ngữ pháp Việt Nam.

Nhiều người nhận xét câu khẩu hiệu in trên tấm panô cổ động, tuyên truyền tại đường Trần Phú, Tx An Nhơn (Bình Định) không đúng cấu trúc ngữ pháp Việt Nam.

Người dân sống tại con phố này cho biết, tấm khẩu hiệu này được treo chưa lâu, nhưng đọc mãi mà không ai hiểu.

Theo nhà văn, nhà thơ Văn Công Hùng, khẩu hiệu trên sai nghiêm trọng về ngữ pháp tiếng Việt.

"Nguyên tắc của khẩu hiệu là đọc cái phải hiểu ngay, thậm chí là đọc 1/3 đã hiểu vì người ta đang di chuyển, giờ đa phần là chạy xe, mà khẩu hiệu giăng giữa đường, không thể dừng lại để... lẩm bẩm. Chỉ cần học lớp 5 bình thường, người ta đã có thể trình bày câu khẩu hiệu này bằng một thứ câu dễ hiểu và trong sáng nhất. Đằng này, chắc phải đủ ban bệ đề ra, xét duyệt, thực hiện,... mà vẫn sai cấu trúc ngữ pháp”, ông Hùng nói.

Dọc hai bên đường tại thị xã An Nhơn treo nhiều bảng khẩu hiệu tuyên truyền.

Dọc hai bên đường tại thị xã An Nhơn treo nhiều bảng khẩu hiệu tuyên truyền.

PV VTC News đã nhận được hình ảnh cuộc nói chuyện của một phụ huynh là người dân tại Tx An Nhơn và con gái của mình học lớp 7.

Cụ thể, khi được mẹ đố phân tích lỗi sai trong câu: "Thị xã An Nhơn năm 2023: Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia 6 trường", cô bé đã ngay lập tức trả lời: “Cái này dễ mà, người ta sắp xếp từ sai thôi mẹ, với cả bị lặp 2 từ “trường”. Con sẽ viết thế này: Thị xã An Nhơn năm 2023, quyết tâm xây dựng 6 trường học đạt chuẩn Quốc gia”.

Cuộc nói chuyện của một phụ huynh và con gái của mình về sự không hợp lý về cấu trúc tiếng Việt trong bảng khẩu hiệu tuyên truyền tại thị xã An Nhơn.

Cuộc nói chuyện của một phụ huynh và con gái của mình về sự không hợp lý về cấu trúc tiếng Việt trong bảng khẩu hiệu tuyên truyền tại thị xã An Nhơn.

Theo anh T.T.D. (39 tuổi), một người dân sinh sống tại thị xã An Nhơn cho biết, việc phổ biến, tuyên truyền cũng như nâng cao ý thức người dân qua nội dung các câu khẩu hiệu là cần thiết nhưng người viết nên hiểu về ngữ pháp tiếng Việt mà câu khẩu hiệu như thế nào cho đúng.

"Khẩu hiệu luôn phải ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao như mong muốn chứ không chỉ dừng lại ở việc hô hào khẩu hiệu, tuyên truyền cho có lệ", anh D. chia sẻ.

Ông P.T.L (52 tuổi), người đi đường cho hay, đường phố thị xã An Nhơn có quá nhiều áp phích, panô, băng rôn. Có khi 1 chiếc cột tới 3-4 cái panô, áp phích… Người dân, người đi đường nhìn thấy "hoa mắt", chưa nói đến việc có đọc hết các nội dung tuyên truyền đó hay không.

Khi VTC News đặt câu hỏi về nguồn gốc tấm panô tuyên truyền "rối não" trên, ông Mai Xuân Tiến, Phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết: "Thường thì các câu khẩu hiệu, tuyên truyền phải gửi lên lãnh đạo UBND thị xã duyệt trước khi mang đi in nhưng tôi lại chưa nhận được các nội dung tuyên truyền như thế này. Tôi sẽ cho kiểm tra và thông tin lại với VTC News”.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn